Indonesia công bố bệnh nhi thứ 5 tử vong do bệnh viêm gan bí ẩn

Ngày 10/5, giới chức y tế Indonesia đã công bố ca tử vong thứ 5 và 1 ca khác nghi mắc bệnh viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân ở trẻ em.

Ông Ismail Lubis, Giám đốc Cơ quan y tế thành phố Medan, tỉnh Bắc Sumatra, cho biết bệnh nhi bị tử vong trong quá trình điều trị tại Bệnh viện St. Elisabeth do các triệu chứng nghiêm trọng. Trước đó, bệnh nhi này nhập viện trong tình trạng buồn nôn, nôn, sốt, vàng mắt và mất ý thức. Cơ quan y tế thành phố Medan đã gửi mẫu bệnh phẩm đến Khoa Y - Đại học Indonesia để xét nghiệm.

Cũng tại thành phố này, một bé sơ sinh 8 tháng tuổi hiện đang được điều trị tích cực với các triệu chứng tương tự. Mẫu bệnh phẩm của bệnh nhi này cũng đã được gửi tới Jakarta để xét nghiệm.

Trước đó, ngày 8/5, Bộ Y tế Indonesia cho biết đang điều tra 4 ca tử vong bị cho là liên quan đến bệnh viêm gan bí ẩn ở trẻ em, trong đó 1 ca tại tỉnh Đông Java và 3 ca tại thủ đô Jakarta. Phát ngôn viên Bộ Y tế Siti Nadia Tarmizi thông báo các xét nghiệm đang được tiến hành để xác định liệu các ca tử vong này có liên quan đến bệnh viêm gan bí ẩn đang ảnh hưởng đến trẻ em ở nhiều nơi trên thế giới hay không.

Tổng cộng 15 bệnh nhi đã được xác nhận mắc bệnh viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân kể từ khi Bộ Y tế Indonesia tiến hành điều tra về căn bệnh này trên toàn quốc.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thông báo đã xác định 348 ca nghi mắc viêm gan không rõ nguồn gốc tại nhiều quốc gia trên thế giới như Mỹ, Anh, Đan Mạch, Indonesia, Hàn Quốc... Hiện giới khoa học đang tiến hành nhiều nghiên cứu toàn diện hơn nhằm tìm hiểu căn bệnh này.

Hữu Chiến (TTXVN)
Thụy Điển ghi nhận 9 bệnh nhi nghi mắc viêm gan lạ 
Thụy Điển ghi nhận 9 bệnh nhi nghi mắc viêm gan lạ 

Ngày 10/5, Cơ quan Y tế công (PHA) của Thụy Điển thông báo đã ghi nhận 9 bệnh nhi tại nước này nghi mắc bệnh viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN