Indonesia cam kết thúc đẩy sớm hoàn tất COC

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Indonesia Arrmanatha Nasir ngày 18/8 khẳng định việc đạt được Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) đóng vai trò quan trọng trong việc xoa dịu căng thẳng ở vùng biển này.

Tổng thư ký ASEAN Lê Lương Minh (thứ 7, phải) và đại diện các nước ASEAN chụp ảnh chung tại lễ kỷ niệm 49 năm ngày Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại thủ đô Jakarta của Indonesia. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, tại Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN - Trung Quốc về thực thi Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) lần thứ 13 tại khu vực Nội Mông, Trung Quốc (15-16/8), phía Trung Quốc bày tỏ hy vọng COC sẽ được ký vào năm 2017. Tuy nhiên, Indonesia muốn tài liệu này sẽ được ký kết sớm hơn. Jakarta hy vọng vấn đề này được hoàn tất trong thời gian diễn ra Hội nghị cấp cao ASEAN tại Viêng Chăn, Lào, vào đầu tháng 9 tới.

Ông Nasir nói thêm rằng mặc dù Indonesia không phải là một bên có tranh chấp với Trung Quốc tại Biển Đông, nhưng nước này muốn thể hiện vai trò tiên phong trong ASEAN thúc đẩy đàm phán và giải quyết các tranh chấp giữa các bên liên quan.

TTXVN/Tin Tức
Trung Quốc, ASEAN muốn hoàn tất bộ khung cho COC vào giữa 2017
Trung Quốc, ASEAN muốn hoàn tất bộ khung cho COC vào giữa 2017

Hãng tin Reuters (Anh) dẫn truyền thông Trung Quốc ngày 17/8 cho biết các nước ASEAN và Trung Quốc đặt mục tiêu hoàn tất bộ khung của Bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) vào giữa năm 2017.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN