Indonesia: Bắt giữ đối tượng mua bán trái phép 2.000 tấn gạo

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 4/3, cảnh sát Indonesia thông báo đã bắt giữ một đối tượng sử dụng giấy tờ giả để mua trái phép 2.000 tấn gạo từ kho của Cơ quan Hậu cần Nhà nước (Bulog) ở tỉnh Bắc Sumatra.

Thời gian qua giá gạo ở Indonesia tăng đáng kể do tình trạng khan hiếm nguồn cung lương thực. Bulog đã thông báo hạn chế bán gạo cho các doanh nghiệp xay xát trong nước để đảm bảo nguồn dự trữ quốc gia.

Người phát ngôn của cảnh sát tỉnh Bắc Sumatra Comr. Hadi Wahyudi cho biết nghi phạm là một cư dân 67 tuổi, cư trú tại quận Deli Serdang, Bắc Sumatra đã bị cảnh sát giam giữ.

Đối tượng này bị cáo buộc làm giả hồ sơ đứng tên một nhà máy xay xát thuộc quyền sở hữu của một đối tác của Bulog. Căn cứ theo luật, đối tượng đã vi phạm luật bảo vệ người tiêu dùng và đối mặt với mức án tối thiểu 5 năm tù giam.

Văn Phong (TTXVN)
Indonesia nhập khẩu thêm hàng trăm nghìn tấn gạo trước tháng lễ Ramadan
Indonesia nhập khẩu thêm hàng trăm nghìn tấn gạo trước tháng lễ Ramadan

Để đảm bảo nhu cầu lương thực cho tháng Lễ ăn chay Ramadan và lễ hội Eid al-Fitr đang đến gần, Cơ quan Hậu cần Indonesia (Bulog) đã chủ động tăng lượng gạo nhập khẩu từ Thái Lan và Pakistan, qua đó lấp đầy thêm kho dự trữ lương thực quốc gia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN