Indonesia bắt đầu vận động tranh cử tổng thống

Ngày 4/6, hai cặp ứng cử viên liên danh tổng thống-phó tổng thống Indonesia bắt đầu chiến dịch vận động tranh cử trên cả nước.

Cặp ứng cử viên Prabowo Subianto - cựu Tư lệnh các lực lượng vũ trang Indonesia, và Hatta Rajasa - cựu Bộ trưởng Điều phối Kinh tế, thuộc liên minh 4 đảng do đảng Phong trào Indonesia vĩ đại (Gerindra) đứng đầu, sẽ tranh cử với cặp ứng cử viên Joko Widodo - cựu Thống đốc Jakatar, và Jusuf Kalla - cựu Phó Tổng thống, thuộc liên minh 4 đảng do đảng Dân chủ Indonesia đấu tranh (PDI-P) đứng đầu.

Ủy ban Bầu cử quốc gia (KPU) quy định chiến dịch vận động tranh cử kéo dài 30 ngày, tức là kết thúc 4 ngày trước cuộc bầu cử tổng thống - được ấn định vào ngày 9/7 tới.

Các quan chức Hội đồng bầu cử và đại diện các đảng phái tại cuộc họp ở Jakarta. Ảnh: AFP - TTXVN


Cũng theo quy định của KPU, vào thời hạn chót ngày 3/6, cặp ứng cử viên Joko-Kalla đã thông báo với KPU về quy mô và việc sử dụng quỹ vận động tranh cử trị giá 44,9 tỷ rupiah (3,81 triệu USD), trong đó sẽ dành 42 tỷ rupiah (3,5 triệu USD) cho quảng cáo trên các phương tiện truyền thông. Cặp Prabowo-Hatta cũng thông báo quỹ vận động tranh cử 10 tỷ rupiah (843.000 USD).

Theo giới quan sát, cặp Prabowo-Hatta có lợi thế hơn chút ít so với cặp đối thủ, đặc biệt là ở các khu vực bầu cử ở vùng sâu, vùng xa và tầng lớp cử tri nghèo, văn hóa thấp. Ngoài ra, KPU cũng đang xem xét cáo buộc cặp ứng cử viên Joko-Kalla đã vi phạm luật khi tiến hành vận động tranh cử tổng thống sớm một ngày so với quy định.


TTXVN/ Tin tức
Indonesia cảnh báo quân đội không can thiệp bầu cử
Indonesia cảnh báo quân đội không can thiệp bầu cử

Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono cảnh báo các sỹ quan quân đội cấp cao không nên có ý định ủng hộ ứng cử viên tổng thống cụ thể nào trong cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 9/7 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN