IMF giải ngân 851 triệu euro cho Bồ Đào Nha

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) ngày 17/4 đã giải ngân khoản cho vay trị giá 851 triệu euro (1,18 tỷ USD) cho Bồ Đào Nha. Đây là khoản vay áp chót trước khi kết thúc kế hoạch cứu trợ quốc tế dành cho quốc gia này từ tháng 5/2011.

Phóng viên TTXVN tại Brussels (Bỉ) dẫn thông cáo của IMF, cho biết Hội đồng quản trị IMF, đại diện cho 188 quốc gia thành viên, đã thống nhất về khoản tài chính này, nâng tổng số tiền mà IMF cho Bồ Đào Nha vay lên tới 25,7 tỷ euro, chiếm gần 1/3 trong tổng số gói cứu trợ chung trị giá 78 tỷ euro (101 tỷ USD) mà Lisbon ký với nhóm "bộ ba" chủ nợ gồm IMF - Liên minh châu Âu (EU)-Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).

Trên nguyên tắc, khoản tín dụng này sẽ hết hạn vào ngày 17/5 tới. Tuy nhiên IMF cũng chấp nhận yêu cầu gia hạn kế hoạch này cho tới ngày 30/6 tới nhằm xem xét lần cuối tình trạng tài chính của Bồ Đào Nha.


Cuối tháng 2 vừa qua, sau khi kiểm toán, các nhóm của bộ ba chủ nợ đã có những đánh giá tích cực về Bồ Đào Nha sau khi quốc gia này áp dụng chính sách kinh tế khắc khổ mạnh mẽ để giảm nợ công. Giữa tháng 4/2014, chính phủ Bồ Đào Nha đã thông qua các biện pháp kinh tế mới trị giá 1,4 tỷ euro nhằm giảm thâm hụt ngân sách quốc gia xuống 2,5% GDP vào năm 2015 và đáp ứng những yêu cầu của chủ nợ quốc tế.

Theo Phó Tổng giám đốc IMF David Lipton, Bồ Đào Nha vẫn còn phải giải quyết nhiều thách thức trong lúc nhu cầu tài chính khiến đất nước phải đối mặt với những biến động thị trường. Các trở ngại về tăng trưởng và tính cạnh tranh tiếp tục đe dọa và trì hoãn việc tái cân bằng cần thiết của nền kinh tế.

Về phần mình, Bồ Đào Nha tiếp tục tăng cường khả năng tài chính thông qua việc phát hành trái phiếu nhằm huy động vốn trên thị trường. Mặc dù vậy, IMF vẫn nhấn mạnh rằng lãnh đạo Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) phải cam kết hỗ trợ cho tới khi Bồ Đào Nha tiếp cận được đầy đủ và hoàn toàn vào thị trường tài chính.


TTXVN/Tin tức
Thế bế tắc trong cải cách IMF
Thế bế tắc trong cải cách IMF

Theo nhà nghiên cứu Theresa Robles thuộc Trung tâm Nghiên cứu Đa phương, Viện Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam (RSIS), tình trạng “bên miệng hố chiến tranh” chính trị cũng như một ban lãnh đạo thất bại tại Mỹ đang một lần nữa trì hoãn thực thi những cải cách hạn ngạch và cơ cấu quản lí tại Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN