IL476 - phi cơ độc đáo với tiềm năng xuất khẩu lớn

Theo Đài Tiếng nói nước Nga, các chuyên viên chế tạo máy bay của Nga vừa hoàn thành đề án chế tạo máy bay mới Il-476, loại máy bay vận tải mới nhanh hơn và mạnh hơn so với các mẫu trước của Ilyushin. Các chuyên gia khẳng định rằng, máy bay mới Il-476 - kết quả hiện đại hóa sâu sắc mẫu nổi tiếng của máy bay vận tải quân sự Il-76, là rất có triển vọng.

Victor Litovkin, Tổng biên tập tờ “Quan sát quân sự độc lập”, cho biết đề án nâng cấp là cần thiết với việc sử dụng hệ thống điều hướng mới, thiết bị hạ cánh, hệ thống bảng điện tử, các thiết bị nâng hạ mới, tạo cho Il-476 các thông số kỹ thuật mới.

Các nhà thiết kế đã trang bị động cơ máy bay phản lực mạnh hơn, nhờ đó mà cắt giảm được tiêu thụ nhiên liệu và gia tăng tầm bay đến 6.000 km, tức là nhiều hơn một phần tư so với phiên bản gốc. Máy bay cũng được trang bị hệ thống định vị mới, trong cabin có màn hình LCD, có buồng lái bằng kính hiện đại. Ngoài ra, cấu tạo hai cánh và cột càng đã được cải thiện, nhờ đó máy bay mới có thể hạ cánh ngay cả tại các sân bay cấp thấp.


Một chiếc IL-76, tiền thân của chiếc IL-476. Ảnh: Internet.



Nhờ các công nghệ mới, IL-476 có khả năng vận chuyển 50 tấn hàng hóa với tốc độ 850 km/giờ.

Theo ý kiến của các chuyên viên, phi cơ vận tải này có nhu cầu lớn ở Nga với đơn đặt hàng từ Bộ Quốc phòng lên tới mấy chục chiếc. Các hãng nước ngoài cũng thể hiện sự quan tâm đến mẫu mới.

Nhà phân tích quân sự của báo “Sự thật Komsomol” Victor Baranets cho biết: “Máy bay Il-476 có khả năng vô tận để nâng cấp, có độ bền cao. Máy bay này có nhu cầu lớn ở Nga. Về thị trường quốc tế, các nước thành viên NATO đang thiết kế chế tạo nhiều loại máy bay vận tải, nhưng máy bay của Nga có uy tín cao, và một số nước NATO bày tỏ sẵn sàng mua Il-476. Máy bay này cũng có triển vọng được đưa vào thành phần lực lượng không quân của Trung Quốc, Ấn Độ và Malaixia. Ngoài ra, các máy bay vận tải của Nga cũng trở nên nổi tiếng tại các nước thuộc thế giới thứ ba”.

Máy bay Il-476 đã thực hiện hai chuyến bay thử nghiệm và hiện đang chuẩn bị cho các thử nghiệm quan trọng tiếp theo. Một dây chuyền sản xuất mới đã được thiết lập để lắp ráp mẫu Il-476. Các máy bay loại mới trước hết sẽ được trang bị cho lực lượng vũ trang Nga. Dự kiến, sau đó, Trung Quốc sẽ là nước ngoài đầu tiên mua Il-476.


TTXVN/Tin Tức
Ba Lan sẽ chi 2,5 tỷ USD mua máy bay cho không quân
Ba Lan sẽ chi 2,5 tỷ USD mua máy bay cho không quân

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết chính quyền nước này dự định tăng số lượng mua máy bay lên thẳng đa dụng hạng trung lên 70 chiếc. Chi phí cho việc mua các máy bay này ước tính vào khoảng 8 tỷ zloty (tương đương 2,5 tỷ USD).

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN