IGAD kêu gọi các bên tham chiến ở Ethiopia tiếp tục đàm phán

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Cơ quan Liên chính phủ về Phát triển khu vực Đông Phi (IGAD) ngày 22/11 kêu gọi Chính phủ Ethiopia và nhóm phiến quân Quân đội Giải phóng Oromo (OLA) tôn trọng cam kết đối với tiến trình hòa bình.

Chú thích ảnh
 Binh sĩ Ethiopia tuần tra trên đường phố tại Kombolcha. Ảnh tư liệu: AFP/ TTXVN

Thư ký điều hành của IGAD, ông Workneh Gebeyehu đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của đối thoại và đàm phán trong việc giải quyết những bất đồng và xung đột, cũng như trong việc thiết lập hòa bình lâu dài ở khu vực Sừng châu Phi.

Theo ông Gebeyehu, IGAD sẽ tiếp tục theo dõi tình hình và sẵn sàng cung cấp sự hỗ trợ cần thiết cho cả hai bên trong nỗ lực tìm kiếm giải pháp hòa bình. Tổ chức này cũng bày tỏ sự lạc quan rằng Chính phủ Ethiopia và OLA sẽ bắt đầu một vòng đàm phán mới để giải quyết các vấn đề còn tồn đọng.

Trước đó, vòng đàm phán thứ 2 giữa Chính phủ Ethiopia và OLA tại Tanzania đã kết thúc vào ngày 21/11 mà không đạt được thỏa thuận nào. Hai bên đàm phán lần đầu tiên vào tháng 4 vừa qua cũng tại Tanzania.

OLA là một nhánh của nhóm phiến quân Mặt trận Giải phóng Oromo (OLF) trước đây, một đảng chính trị đối lập tuyên bố đấu tranh cho quyền lợi của nhóm dân tộc Oromo, chiếm khoảng 35% dân số Ethiopia. Lực lượng này có khoảng 3.000 chiến binh, hoạt động chủ yếu ở phía Tây và phía Nam vùng Oromia. Tháng 5/2021, Quốc hội Ethiopia đã bỏ phiếu liệt OLA vào danh sách các nhóm khủng bố.

Trung Khánh (TTXVN)
7,6 triệu trẻ em ở Ethiopia không được đến trường
7,6 triệu trẻ em ở Ethiopia không được đến trường

Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) ngày 10/11 cho biết hiện có khoảng 7,6 triệu trẻ em ở Ethiopia không được đến trường do các thảm họa thiên tai cũng như nhân tai ở nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN