IEA hạ dự báo nhu cầu dầu mỏ thế giới

Bất chấp những quan ngại về cuộc xung đột tại Libya, Iraq và Ukraine, tăng trưởng kinh tế toàn cầu không ổn định đang làm giảm nhu cầu và kéo giá dầu mỏ thế giới đi xuống. Đây là nhận định của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đưa ra mới đây cùng với việc hạ thấp dự báo nhu cầu đối với mặt hàng chiến lược này.

 

 

Theo IEA, trong quý II/2014, tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ sẽ chỉ đạt 700.000 thùng/ngày, mức thấp nhất kể từ quý đầu của năm 2012; và nhu cầu dầu mỏ của thế giới trong cả năm nay cũng sẽ chỉ ở mức 92,7 triệu thùng/ngày.


IEA cho rằng mặc dù thị trường dầu mỏ vẫn tạo được nguồn cung dồi dào hơn so với kỳ vọng, nhưng một số nhân tố liên quan các cuộc xung đột, vốn được cho là sẽ làm tăng nhu cầu và giá dầu mỏ trên thị trường thế giới, giờ đây lại có thể tác động theo hướng ngược lại. Cơ quan này cũng hạ mức dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ thế giới trong năm nay và năm tới do tình hình tiêu thụ dầu mỏ trong quý II/2014 ở mức yếu, bên cạnh đó là việc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) điều chỉnh dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2014 xuống còn 3,4%, giảm 0,3% so với dự báo trước đó.


TTG

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN