Iceland: Đảng Pirate đứng ra thành lập chính phủ liên minh

Đảng Pirate đã được Tổng thống Iceland Birgitta Jonsdottir ủy nhiệm hình thành một chính phủ liên minh, sau khi hai đảng khác thất bại trong việc đàm phán.

Phòng họp Quốc hội của Iceland.

Theo hãng tin AP, đảng Pirate hiện do Birgitta Jonsdottir lãnh đạo đã được Tổng thống Gudni Johannesson đề nghị đàm phán với các đảng khác để thành lập chính phủ liên minh.

Trước đó, hai đảng giành vị trí thứ nhất và hai về số ghế tại Quốc hội trong lần bầu cử tháng 10 vừa qua – đảng Độc lập và đảng Phong trào Xanh-Tả (left-greens), lần lượt tổ chức các buổi đàm phán để thành lập chính phủ mới song không đi đến kết quả cuối cùng.

Đảng Pirate – được thành lập 4 năm về trước do một nhóm các nhà hoạt động mạng Internet và tin tặc – về thứ ba trong việc giành được 10 trong tổng số 63 ghế quốc hội. Công việc sắp tới của họ là sẽ phải đàm phán với 4 đảng khác để hình thành chính phủ mới. Theo ông Jonsdottir, vấn đề chính mà các đảng quan tâm để hình thành khối liên minh là sự đồng nhất về việc cải cách chương trình chăm sóc y tế và quyền đánh bắt cá.


Nền kinh tế Iceland đã trải qua nhiều biến cố, kể từ thời kỳ khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Đầu năm nay, cựu Thủ tướng Iceland Sigmundur David Gunnlaugsson cũng đã từ chức trong bối cảnh cả thế giới bàng hoàng về Hồ sơ Panama. Bản tài liệu rò rỉ cho thấy nhà chính trị này có dính líu đến các vụ trốn thuế và rửa tiền.

Hồng Hạnh (theo RT)
Xứ Wales và Iceland "vớ bẫm" tiền thưởng
Xứ Wales và Iceland "vớ bẫm" tiền thưởng

Với việc lọt vào Bán kết Giải vô địch bóng đá châu Âu (EURO) 2016, đội tuyển Xứ Wales đã vớ bẫm do kiếm được 15 triệu bảng tiền thưởng từ Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN