ICC phát lệnh bắt Bộ trưởng Quốc phòng Xuđăng

Ngày 1/3, Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) có trụ sở tại La Hay (Hà Lan) đã phát lệnh bắt giữ Bộ trưởng Quốc phòng Xuđăng Abdelrahim Mohamed Hussein với các cáo buộc phạm tội ác đối với dân thường ở khu vực Darfur.

Theo Trưởng công tố của ICC Luis Moreno-Ocampo, ông Hussein bị cáo buộc phạm các tội ác chống lại loài người và 21 tội ác chiến tranh, trong đó có tội tấn công và sát hại dân thường tại Darfur.

Ông Hussein, 60 tuổi, từng giữ vị trí Bộ trưởng Nội vụ Xuđăng từ năm 2001 - 2005 và Đại diện đặc biệt của Tổng thống Omar al-Bashir ở Darfur năm 2003-2004. Đây là nhân vật thứ sáu ở Xuđăng bị ICC phát lệnh bắt giữ hoặc kết tội liên quan tình hình Darfur, trong đó có Tổng thống Omar al-Bashir.


 Ông Hussein bị cáo buộc phạm các tội ác chống lại loài người và 21 tội ác chiến tranh. Nguồn: Internet


Tháng 2/2007, ICC đã phát lệnh bắt giữ cấp phó của ông Hussen và là quan chức phụ trách an ninh tại Darful, Amad Harun, cùng với lãnh đạo lực lượng Janjaweed với cáo buộc chỉ đạo các cuộc tấn công nhằm vào dân thường tại khu vực này.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Xuđăng Al-Obeid Meruh tuyên bố lệnh bắt giữ của ICC đối với Bộ trưởng Quốc phòng nước này "không có ý nghĩa gì" và Khartoum không quan tâm tới quyết định của ICC.

Trước đó, vào tháng 3/2009, ICC cũng phát lệnh bắt giữ đương kim Tổng thống Xuđăng al-Bashir với những cáo buộc phạm tội ác diệt chủng. Động thái này của ICC đã gây những phản ứng trái chiều trong dư luận thế giới.

TTXVN/ Tin Tức
Bắt giữ đối tượng âm mưu đánh bom tòa nhà QH Mỹ
Bắt giữ đối tượng âm mưu đánh bom tòa nhà QH Mỹ

Các quan chức Cục điều tra liên bang (FBI) ngày 18/2, giờ Việt Nam, cho biết họ đã bắt giữ một thanh niên gốc Marốc tại một địa điểm gần tòa nhà Quốc hội ở thủ đô Oasinhtơn vì tình nghi đối tượng này mang theo khối chất nổ trong người để thực hiện một vụ đánh bom tự sát trong tòa nhà Quốc hội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN