Hy vọng mới cho người bệnh tiểu đường

Nhóm các nhà khoa học New Zealand cho biết họ sắp tìm ra một phương pháp mới chữa bệnh tiểu đường sau khi phát hiện loại hoócmôn gây bệnh.

 


Nghiên cứu đã chỉ ra những bằng chứng thuyết phục cho thấy bệnh tiểu đường tuýp 1 hay tuýp 2 đều sinh ra từ sự hình thành các hoócmôn độc tố amylin siêu nhỏ trên chính các tế bào tuyến tụy, vốn thực hiện chức năng sản sinh insulin. Những độc tố này dần phá hủy các tế bào beta sản xuất insulin và amylin, từ đó gây ra bệnh tiểu đường.


Phát hiện trên sẽ là "chìa khóa" giúp các nhà khoa học tìm ra một loại thuốc chữa tiểu đường mới hiệu quả hơn. Hy vọng loại thuốc này có thể được đưa vào thử nghiệm trong 2 năm tới.

 

Gia tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2
Gia tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2

Một nghiên cứu được đưa ra cho biết cứ 2 trong 5 người trưởng thành ở Mỹ đều có khả năng bị mắc bệnh tiểu đường loại 2, làm gia tăng nguy cơ chi phí y tế tăng mạnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN