Hy Lạp và các chủ nợ đạt được tiến bộ trong đàm phán nợ

Tại một cuộc hội thảo diễn ra ở Brussels (Bỉ) ngày 12/4, Tổng Giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Christine Lagarde cho hay Hy Lạp và các chủ nợ quốc tế đã đạt được tiến bộ trong quá trình đàm phán về nợ, song các bên cần phải làm nhiều việc hơn nữa.

Tuần trước, Athens đã chấp thuận trên nguyên tắc một loạt các chương trình cải cách “khắc khổ”, để đổi lấy khoản tiền giải ngân tiếp theo trong gói cứu trợ quốc tế, nhằm tránh nguy cơ vỡ nợ trong tháng Bảy. Theo bà Lagarde, các cuộc đàm phán giữa Hy Lạp và các chủ nợ đang đi đúng hướng.

Đại diện các bên sau khi ký hoàn tất thỏa thuận nhượng quyền sử dụng 14 sân bay ở Athens (Hy Lạp). Ảnh: EPA/TTXVN

Hồi tháng 7/2015, Hy Lạp và các chủ nợ đã nhất trí về gói cứu trợ thứ ba trị giá 86 tỷ euro dành cho Hy Lạp, song IMF đã từ chối tham gia chương trình này. Theo IMF, các mục tiêu đề ra là phi thực tế và núi nợ của Hy Lạp không bền vững nên phải được tái cơ cấu. IMF chỉ có thể cho vay khi được đảm bảo rang họ sẽ được hoàn trả số tiền đó.

Athens đang mong đợi đợt giải ngân tiếp theo trong gói cứu trợ thứ ba, trong bối cảnh “xứ sở các vị thần”đứng trước nghĩa vụ trả cho Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) 1,3 tỷ euro trong tháng này và 4 tỷ euro vào tháng Bảy tới. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán giữa Athens và các chủ nợ quốc tế đã rơi vào bế tắc suốt nhiều tháng qua do những bất đồng về vấn đề giảm nợ và các mục tiêu ngân sách đối với quốc gia này.

Trà My /TTXVN
Hy Lạp bán 14 sân bay theo yêu cầu chủ nợ
Hy Lạp bán 14 sân bay theo yêu cầu chủ nợ

Hy Lạp thông báo nước này vừa hoàn tất quá trình tư nhân hóa 14 sân bay nội địa theo đúng thỏa thuận giữa chính phủ nước này và các chủ nợ quốc tế nhằm tháo gỡ vấn đề nợ công của Athens.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN