Hy Lạp thông qua kế hoạch “thắt lưng buộc bụng”

Chính phủ Hy Lạp ngày 22/6 đã thông qua một kế hoạch ngân sách khắc khổ giai đoạn 2012-2015 cũng như đạo luật để thực thi kế hoạch này. Đây là điều kiện chủ chốt để Hy Lạp có thể tiếp tục nhận được sự hỗ trợ tài chính của Liên minh châu Âu (EU) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nhằm giải quyết khoản nợ công khổng lồ của nước này.

Kế hoạch “thắt lưng buộc bụng” này dự kiến sẽ giúp Aten có được 28,4 tỷ euro từ nay đến năm 2015 cộng với 50 tỷ euro thu được từ một chương trình tư nhân hóa lớn.

Người biểu tình đối mặt với cảnh sát chống bạo động bên ngoài trụ sở Nghị viện Hy Lạp tại thủ đô Aten ngày 21/6. Ảnh: AFP - TTXVN


Quốc hội Hy Lạp sẽ thảo luận về kế hoạch ngân sách trên trong 2 ngày 28 và 29/6 trước khi đưa ra quyết định phê chuẩn. Kế hoạch này cũng sẽ được Thủ tướng Hy Lạp George Papandreou đệ trình tại Hội nghị cấp cao Liên minh châu Âu, diễn ra ngày 23 và 24/6 tại Brúcxen (Bỉ).

Pháp, Đức và Ủy ban châu Âu (EC) ngay lập tức đã hoan nghênh động thái trên của chính phủ Hy Lạp, coi đây là một bước quan trọng và là một dấu hiệu tốt đối với Hy Lạp cũng như EU. Trước đó, các bộ trưởng tài chính Khu vực đồng euro đã đặt điều kiện cho Aten phải thông qua chương trình "thắt lưng buộc bụng" mới để được giải ngân kịp thời khoản cứu trợ thứ năm trị giá 12 tỷ euro (17 tỷ USD), trong gói cứu trợ mà EU và IMF đã đồng ý cấp cho Hy Lạp hồi năm ngoái.

Trong khi đó, Tổng liên đoàn lao động Hy Lạp đã kêu gọi một cuộc tổng bãi công trên toàn quốc trong vòng 48 giờ, trùng với cuộc thảo luận ngày 28 và 29/6 của Quốc hội để phản đối kế hoạch ngân sách mới. Lực lượng biểu tình chống chính phủ cũng kêu gọi biểu tình lớn trong những ngày này.

TTG – Quang Tuyến

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN