Hy Lạp sẽ được nhận khoản cứu trợ thứ hai

Sau cuộc họp của các bộ trưởng tài chính khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) kết thúc, các bộ trưởng đã thông qua về mặt chính trị giải ngân khoản cứu trợ thứ hai dành cho Hy Lạp trong gói cứu trợ trị giá 130 tỷ euro.

Thủ tướng Lúcxămbua và Chủ tịch Eurogroup Jean-Claude Juncker (giữa) chào đón Bộ trưởng Tài chính Hy lạp Evangelos Venizelos (phải) tại cuộc họp ở Brúcxen (Bỉ) ngày 12/3. Ảnh: Internet


Thông báo trên được Chủ tịch nhóm các bộ trưởng tài chính khu vực euro (Eurogroup), ông Jean-Claude Juncker, đưa ra trong cuộc họp báo sau cuộc họp ngày 12/3. Theo đó, Hy Lạp sẽ chính thức nhận được khoản cứu trợ thứ hai này vào 21/3 tới sau khi Nhóm công tác Eurozone (EWG) nhóm họp và kiểm tra xem các quy trình thủ tục đã hoàn tất chưa.

Khoản cứu trợ thứ hai này sẽ được Hy Lạp chi tiêu trong giai đoạn 2012-2014. Ông Juncker cho rằng đây là một khoản hỗ trợ tài chính chính thức chưa từng có được thực hiện để đảm bảo tương lai cho Hy Lạp trong khu vực Eurozone. Ông Juncker khẳng định: “Hy lạp sẽ là một thành viên Eurozone cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa”.

Sau thông tin trên, các thị trường chứng khoán châu Á phiên 13/3 đã đồng loạt tăng. Chứng khoán Nhật Bản tăng 0,93%, chứng khoán Hồng Công thêm 1,3% giá trị, chứng khoán Hàn Quốc tăng 1,2%, trong khi chứng khoán Trung Quốc chỉ tăng nhẹ 0,14%.


Thùy Dương

Hy Lạp hoán đổi nợ thành công

Ngày 9/3, Hy Lạp khẳng định đã thành công trong việc đề nghị các chủ nợ tư nhân chấp nhận hoán đổi nợ, với tỷ lệ cao các nhà đầu tư tham gia vào thỏa thuận.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN