Hy Lạp cắt giảm lương, lương hưu

Quốc hội Hy Lạp tối 28/2 đã thông qua khẩn cấp một phần gói biện pháp "thắt lưng buộc bụng", gồm cắt giảm tiền lương lao động, lương hưu và sát nhập các cơ quan nhà nước. Phần hai của gói biện pháp khắc khổ, bao gồm cắt giảm chi phí thuốc men và dịch vụ y tế, cũng sẽ được đưa ra bỏ phiếu để thông qua khẩn cấp ngay trong chiều 29/2. Đây là động thái nhằm tiến tới nhận được gói cứu trợ thứ hai trị giá 130 tỷ euro, được Liên minh châu Âu (EU) và Quĩ tiền tệ quốc tế (IMF) nhất trí dành cho Hy Lạp để cứu nước này khỏi bị vỡ nợ không thể kiểm soát vào tháng tới.

Giám đốc IMF (trái), Chủ tịch Eurogroup (giữa) và Cao uỷ phụ trách vấn đề kinh tế-tiền tệ của Liên minh châu Âu trong cuộc họp báo tại Brúcxen ngày 21/2 sau hội nghị thông qua việc cấp gói cứu trợ thứ hai cho Hy Lạp. Ảnh: AFP/ TTXVN


Các biện pháp khắc khổ nói trên nằm trong số "những hành động ưu tiên" được quy định bởi một đạo luật khung, được Quốc hội Hy Lạp thông qua ngày 13/2 vừa qua, về thỏa thuận tín dụng mới với EU và IMF, gồm các biện pháp bổ sung tiết kiệm chi phí 3,2 tỷ euro trong năm 2012 để đổi lấy gói cứu trợ tài chính thứ hai.

Theo đạo luật này, Aten sẽ phải cắt giảm 22% lương tối thiểu trong khu vực tư nhân, kéo theo việc cắt giảm tất cả các hình thức trợ cấp khác, kể cả trợ cấp thất nghiệp. Lương hưu cơ bản cũng sẽ bị cắt giảm đáng kể, tiết kiệm tới 386 triệu euro. Bên cạnh đó, Hy Lạp cũng sẽ phải cắt giảm 400 triệu euro từ ngân sách quốc phòng, cắt giảm 15% kinh phí hoạt động của các bộ ... nhằm đạt mục tiêu giảm thâm hụt ngân sách của Hy Lạp năm 2012 xuống 6,7% GDP.

Loạt biện pháp cắt giảm mới nói trên là một điều kiện để nhận được gói cứu trợ trực tiếp trị giá 130 tỷ euro của EU và IMF cùng với 107 tỷ euro tiền các nhà đ ầu tư tư nhân gi ảm nợ cho Hy Lạp. Aten phải thanh toán các trái phiến kỳ hạn 3 năm trị giá gần 15 tỷ euro vào ngày 20/3, và không thể thực hiện thanh toán này nếu không được hỗ trợ tài chính.


TTXVN/Tin tức

"Phép màu" chưa đến với Hy Lạp
"Phép màu" chưa đến với Hy Lạp

Ngày 28/2, hãng xếp hạng tín nhiệm Standard & Poor's (S&P) đã hạ mức tín nhiệm dài hạn CC và ngắn hạn C của Hy Lạp xuống mức “vỡ nợ một phần” (SD), sau khi Aten bắt đầu triển khai kế hoạch hoán đổi trái phiếu nhằm giảm bớt gánh nợ khổng lồ của mình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN