Hướng dẫn mới nhằm bịt lỗ hổng trong quản lý 'súng tự chế' ở Mỹ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 27/12, Cơ quan Quản lý Rượu, Thuốc lá, Vũ khí và Chất nổ Mỹ (ATF) đã gửi một bức thư ngỏ đến các đại lý vũ khí liên bang thông báo Quy định của Bộ Tư pháp nước này có hiệu lực từ tháng 8 sẽ được áp dụng đối với bộ phận khung và một số bộ phận của súng đã được hoàn thiện một phần.

Chú thích ảnh
Súng trường bán tự động được bày bán tại một cửa hàng ở Las Vegas, Nevada, Mỹ. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo đó, Bộ Tư pháp Mỹ đã quy định về các bộ phận của súng và đưa ra định nghĩa về "vũ khí hoàn chỉnh" và "sẵn sàng hoạt động".

Trong bức thư ngỏ, ATF cho biết định nghĩa về "sẵn sàng hoạt động" trong Quy định này sẽ được áp dụng cho mọi loại khung hoặc các bộ phận hoàn chỉnh của súng, cho dù các bộ phận này được bán riêng lẻ hay theo bộ. Vì vậy, ngay cả khi không có bất kỳ khuôn mẫu, phụ kiện, thiết bị, công cụ, hướng dẫn đi kèm, các khung súng lục hoàn chỉnh một phần vẫn được định nghĩa là "khung" và là "súng cầm tay" theo Đạo luật Kiểm soát súng đạn (GCA). Theo Quy định, khung súng phải có số sê-ri và được các đại lý có giấy phép bán và họ phải tiến hành kiểm tra lý lịch người mua.

Trong thông cáo báo chí của ATF, Giám đốc cơ quan này Steven Dettelbach cho biết việc áp dụng quy định mới trên là một bước đi quan trọng nhằm đảm bảo an toàn cho xã hội trước các loại súng do tư nhân sản xuất (PMF) và súng tự chế, lắp ráp và không có sê-ri đăng ký. Theo ông Steven Dettelbach, súng tự chế có thể giết người giống như các loại súng khác nếu ở trong tay kẻ xấu, vì vậy chúng được coi là súng theo luật.

Trước đó vào tháng 10, một nhóm thượng nghị sĩ đảng Dân chủ đã gửi thư đến Bộ Tư pháp và ATF đề nghị các cơ quan này ban hành hướng dẫn thực thi Quy định từ tháng 8, cho rằng các công ty bán vũ khí đang xem khung và các bộ phận gần như hoàn chỉnh của súng nằm ngoài phạm vi điều chỉnh của Quy định này.

Theo ATF, tính từ đầu năm 2016 đến cuối năm 2021, cơ quan này đã ghi nhận khoảng 45.240 PMF được cơ quan thực thi pháp luật thu giữ từ hiện trường, trong đó có 692 vụ giết người hoặc cố ý giết người.

Hồng Nguyên (TTXVN)
Trên 6.000 trẻ em tại Mỹ bị thương hoặc thiệt mạng vì súng đạn trong năm 2022
Trên 6.000 trẻ em tại Mỹ bị thương hoặc thiệt mạng vì súng đạn trong năm 2022

Theo dữ liệu do tổ chức phi lợi nhuận The Gun Violence Archive chuyên theo dõi các vụ bạo lực súng đạn tại Mỹ công bố ngày 26/12, trong năm qua quốc gia này đã ghi nhận hơn 6.000 trẻ em bị thương hoặc thiệt mạng vì súng đạn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN