Hunggari đóng cửa Đại sứ quán tại Syria

Bộ Ngoại giao Hungary (Hunggari) ra thông báo cho biết Đại sứ quán nước này ở thủ đô Damascus (Đamát ) của Syria (Xyri) đã ngừng hoạt động và các nhà ngoại giao cũng đã rời khỏi Syria.

Trong tuyên bố phát trên trang web chính thức của chính phủ, Bộ Ngoại giao Hungary cũng cho biết sẽ chuyển toàn bộ các vấn đề khẩn cấp về lãnh sự cũng như những việc liên quan đến công dân Hungary tới Đại sứ quán của họ ở thủ đô Beirus (Bâyrút) của Lebanon (Libăng).

Trong một diễn biến khác, cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cảnh báo Chính phủ Syria sẽ phải đối mặt với phản ứng mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế, trong đó có Mỹ, nếu sử dụng vũ khí hóa học chống lại các lực lượng đối lập.

Phát biểu tại thủ đô Brussels (Brúcxen, Bỉ) sau Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao của 28 nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO), người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ này nói rõ việc sử dụng vũ khí hóa học sẽ là "giới hạn đỏ" đối với nước Mỹ, và rằng cộng đồng quốc tế đang rất quan ngại về khả năng sử dụng vũ khí hóa học hoặc số vũ khí này rơi vào tay các lực lượng khác đang hoạt động trong lòng Syria.

Cũng theo bà Hillary, việc sử dụng vũ khí hóa học là "không thể chấp nhận được và sẽ phải trả giá bằng những hành động đáp trả cứng rắn của Washington".

Trả lời câu hỏi về việc NATO quyết định triển khai hệ thống tên lửa đất đối không Patriot tới biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria, Ngoại trưởng Mỹ khẳng định đây là thông điệp rõ ràng nhất cho thấy NATO sẽ bảo vệ các thành viên của mình.

Bà Hillary cho biết NATO đang theo dõi sát mọi động thái ở Syria để có thể đưa ra những phản ứng kịp thời trong trường hợp cần thiết.


Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nhấn mạnh rằng quyết định của NATO "không có lợi cho việc giải quyết mâu thuẫn, xung đột, cũng như cho hòa bình, an ninh và ổn định trong khu vực".

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ở thủ đô Bắc Kinh, ông Hồng Lỗi nhấn mạnh Trung Quốc muốn giải quyết vấn đề căng thẳng tại Syria thông qua đối thoại và hội đàm.


TTXVN/ Tin Tức
Hà Lan đóng cửa đại sứ quán tại Xyri
Hà Lan đóng cửa đại sứ quán tại Xyri

Bộ Ngoại giao Hà Lan ngày 15/3 (giờ VN) thông báo đã đóng cửa đại sứ quán tại thủ đô Đamát vì tình hình an ninh ngày càng xấu đi tại Xyri, đồng thời gửi một thông điệp chính trị tới ban lãnh đạo nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN