Hungary và Kazakhstan ký hiệp định đối tác chiến lược

Trong chuyến thăm chính thức Hungary kết hợp tiến hành các cuộc hội đàm cấp cao, ngày 3/6 tại thủ đô Budapest, Thủ tướng Kazakhstan Karim Massimov và người đồng cấp nước chủ nhà Hungary Viktor Orban đã ký kết hiệp định đối tác chiến lược song phương. Hiệp định này giúp xác định sự hợp tác qua lại cùng có lợi giữa hai quốc gia.

Tổng thống Orban đã bày tỏ quan điểm rằng thế giới đang trải qua một quá trình biến đổi căn bản và nhanh chóng, thể hiện rõ rệt nhất trong nền kinh tế thế giới. Theo ông, bối cảnh này đang thực sự mang tới cho các quốc gia và dân tộc nhiều cơ hội hợp tác thực tiễn. Về phần mình, Tổng thống Massimov bày tỏ hài lòng khi Kazakhstan là quốc gia đầu tiên ở Trung Á thiết lập được quan hệ đối tác chiến lược với Hungary.

Trong khuôn khổ các cuộc đàm phán thương mại giữa hai nước, Thủ tướng Massimov đã có cuộc họp bàn tròn về vấn đề kinh doanh với Giám đốc Cơ quan Thương mại và đầu tư quốc gia Hungary Janos Berenyi cùng một nhóm các nhà lãnh đạo doanh nghiệp nước này. Hai bên tập trung thảo luận thúc đẩy hợp tác kinh tế và kinh doanh với các lĩnh vực ưu tiên gồm nông nghiệp, công nghiệp xe cộ, dược phẩm và quản lý nguồn nước.

Thủ tướng Viktor Orban (giữa). Ảnh: AFP - TTXVN


Trước đó, hôm 2/6, Uỷ ban liên chính phủ Hungary-Kazakhstan về Hợp tác kinh tế cũng đã nhóm họp tại Budapest. Tại đây, Bộ trưởng Kinh tế quốc gia Hungary Mihaly Varga và Bộ trưởng Kinh tế và quy hoạch ngân sách Kazakh Yerbolat Dosayev đã thăm dò nhiều cơ hội hợp tác giữa hai bên trong các lĩnh vực nông trại, công nghiệp-nông nghiệp, năng lượng, chăm sóc y tế, đổi mới và các vấn đề chính phủ.

Thủ tướng Orban cùng một phái đoàn các lãnh đạo doanh nghiệp từng tới thăm Kazakhstan hồi năm 2012. Kazakhstan hiện là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Hungary trong số các thành viên Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS). Trong năm ngoái, kim ngạch xuất khẩu của Hungary sang Kazakhstan đã tăng 34 % so với năm trước đó, chủ yếu nhờ mức tăng trong ngành xuất khẩu công nghiệp dược phẩm. Trong khi đó, tổng kim ngạch thương mại giữa hai nước tăng 6,5%.


TTXVN/ Tin tức

Hungary sẵn sàng cấp 6 tỉ m3 khí đốt cho Ukraine
Hungary sẵn sàng cấp 6 tỉ m3 khí đốt cho Ukraine

Công ty vận hành tuyến đường ống dẫn khí đốt Foldgazszallitas (FGSZ) của Hungary sẵn sàng chuyển tải 6 tỷ m3 khí đốt/năm cho Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN