Hợp đồng khí đốt với Trung Quốc đẩy nhanh tăng trưởng GDP của Nga

Bộ trưởng Phát triển Kinh tế Nga Alexei Ulyukayev cho rằng việc thực hiện hợp đồng giữa Tập đoàn khí đốt Nga Gazprom với Tập đoàn dầu khí quốc gia Trung Quốc (CNPC) có thể đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng GDP của Nga thêm 0,3-0,4%/năm.      

Ông Ulyukayev nói với các nhà báo rằng thỏa thuận với Trung Quốc có ý nghĩa kinh tế vĩ mô to lớn đối với Nga. Đầu tư trên lãnh thổ Nga sẽ vào khoảng 55 tỉ USD trong vòng 6 năm. Bộ trưởng Ulyukayev lưu ý rằng "hiện tại chúng ta chưa biết về kế hoạch đầu tư cụ thể, nhưng có lẽ sẽ được bắt đầu trong năm nay".      

Hợp đồng khí đốt với Trung Quốc đẩy nhanh tăng trưởng GDP của Nga. Ảnh: Itar-tass


Tuần trước, các nhà phân tích của Công ty Bank of America Merrill Lynch đã nâng dự báo tăng trưởng của kinh tế Nga năm 2015 từ mức 1,5% lên 2,1%, do tác động tích cực của hợp đồng khí đốt với Trung Quốc. Ông Ulyukayev nói rằng hiện tại Nga chưa đưa ra dự báo về tăng trưởng GDP cho năm 2015 mà sẽ đợi đến tháng 9, khi có thể đánh giá được chi tiết hơn về tác động của các hợp đồng Trung Quốc đối với nền kinh tế Nga.      

Hôm 21/5, Gazprom và CNPC ký hợp đồng thời hạn 30 năm về xuất khẩu cho Trung Quốc 38 tỷ m3 khí đốt/năm với tổng trị giá 400 tỷ USD. Đây là hợp đồng lớn nhất của tập đoàn Nga. Để thực hiện kế hoạch này, các dự án sẽ được triển khai, bao gồm xây dựng mỏ, xây dựng cơ sở hạ tầng, chủ yếu là đường ống dẫn khí tự nhiên, nhà máy sản xuất khí đốt và khí Heli. Tổng vốn đầu tư của Gazprom được ước tính khoảng 55 tỷ USD.


TN
(VOR)
NATO, Nga khác biệt căn bản về khủng hoảng Ukraine
NATO, Nga khác biệt căn bản về khủng hoảng Ukraine

Các quan chức cho biết Nga và NATO ngày 2/6 đã trao đổi “rất thẳng thắng” các quan điểm về cuộc khủng hoảng Ukraine, song không tìm được tiếng nói chung trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng Nga - NATO kể từ khi Moskva sáp nhập Crimea.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN