Hong Kong (Trung Quốc) hút du khách đại lục trong Tuần lễ Vàng

Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong, trong kỳ nghỉ Tết Trung Thu và Quốc khánh năm nay, Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) đã đón lượng lớn du khách, phần đông là du khách đại lục. Năm nay đánh dấu Tuần lễ Vàng dịp lễ này đầu tiên được tổ chức sau đại dịch COVID-19, kéo dài 8 ngày từ ngày 29/9 - 6/10.

Chú thích ảnh
Du khách xếp hàng xuống núi sau khi tham quan Đỉnh núi Thái Bình (The Peak). 

Theo dữ liệu của Cục Nhập cư Hong Kong, từ ngày 29/9 - 5/10, số du khách đại lục đến thăm Hong Kong đã vượt 1 triệu lượt người  và đạt 1.008.235. Cũng trong những ngày này, lượng du khách đến Hong Kong đều đạt trên 100.000 lượt người/ngày, trong đó có khoảng 178.000 du khách đại lục nhập cảnh vào ngày Quốc khánh 1/10. 

Ông Timothy Chui, Giám đốc điều hành Hiệp hội Xúc tiến Du lịch Hong Kong, cho biết sau khi Hong Kong thông quan trở lại với đại lục và thế giới, ngành du lịch đang dần phục hồi khả quan. Các khu chợ đêm ven biển được mở nhân dịp Tết Trung Thu và Quốc khánh đã thu hút nhiều du khách đến tham quan, mua sắm. Ông nhấn mạnh ngành dịch vụ của Hong Kong vẫn đang phải đối mặt với vấn đề thiếu nhân lực, do vậy các trải nghiệm du lịch chưa quay trở lại như thời kỳ trước đại dịch là điều bình thường. Hong Kong cần tiếp tục có thêm các biện pháp để thu hút du khách trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Bà Annie Yau Tse, Chủ tịch Hiệp hội Bán lẻ Hong Kong, cho biết số lượng khách du lịch tăng trưởng khả quan và doanh số bán lẻ đã tăng hơn 60%.

Chú thích ảnh
Du khách xem màn biểu diễn của máy bay không người lái ở cảng Victoria.

So với Tuần lễ Vàng tháng 5/2023 khi chính quyền Hong Kong phát động chương trình "Hello Hong Kong" để thu hút du khách, Hong Kong càng hấp dẫn du khách hơn trong Tuần lễ Vàng Quốc khánh với không khí Tết Trung Thu rất sôi động. Nhiều hoạt động trình diễn ấn tượng như biểu diễn của máy bay không người lái ở cảng Victoria, điệu múa rồng lửa Tai Hang, lễ hội đèn lồng truyền thống ở nhiều quận, màn bắn pháo hoa mừng Quốc khánh đã quay trở lại cảng Victoria sau 5 năm gián đoạn. Trước đó, chính quyền đặc khu cùng các ngành đã tiếp thêm sinh lực cho nền kinh tế đêm để thu hút khách du lịch.

Ông Zhang, một du khách đến từ Quảng Đông, cho biết đến Hong Kong vào dịp Quốc khánh là một trải nghiệm rất đặc biệt khi du khách có thể xem đua ngựa, chiêm ngưỡng các màn pháo hoa và các hoạt động khác. Cô Wu, một du khách đến từ Thành Đô, chia sẻ mặc dù quy mô chợ đêm ở Hong Kong không lớn như ở đại lục, nhưng  rất thú vị.

Chú thích ảnh
Màn bắn pháo hoa ở vịnh Victoria nhân dịp Quốc khánh Trung Quốc.

Đến Hong Kong du lịch vào dịp Tết Trung Thu và Quốc khánh  năm nay, ngoài được xem những màn đua ngựa, bắn pháo hoa, tham quan viện bảo tàng, du khách còn có cơ hội tham gia các chương trình khuyến mại của nhiều cửa hàng bán đồ xa xỉ và hàng ăn.

Theo Ông Timothy Chui, du khách đến Hong Kong, giới trẻ đặc biệt chú ý nhiều hơn đến trải nghiệm những khác biệt về văn hóa. Là một thành phố quốc tế, du khách có thể trải nghiệm ở Hong Kong  nhiều hoạt động mà ở các thành phố đại lục không có. Đây chính là lý do khiến người dân đại lục vẫn chọn đến đến Hong Kong để nghỉ lễ dài ngày.

Tin, ảnh: Mạc Luyện (TTXVN)
Hong Kong nỗ lực hồi sinh 'kinh tế đêm'
Hong Kong nỗ lực hồi sinh 'kinh tế đêm'

Nhằm thu hút khách du lịch quay trở lại sau đại dịch COVID-19 và kích thích nền kinh tế, mới đây, chính quyền Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) đã công bố các biện pháp nhằm nỗ lực hồi sinh “kinh tế đêm”. Kế hoạch mang tên “Night Vibes Hong Kong” sẽ được thực hiện trong 6 tháng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN