Hong Kong sẽ sớm trao trả 9 xe thiết giáp cho Singapore

9 xe thiết giáp Terrex của Lực lượng vũ trang Singapore (SAF) bị chính quyền Hong Kong (Trung Quốc) thu giữ mà Bộ Quốc phòng Singapore cho là do vấn đề giấy phép sẽ được trao trả cho phía Singapore.

Trong thông báo ra ngày 24/1, Bộ Ngoại giao Singapore (MFA) cho biết chính quyền Hong Kong đã hoàn tất cuộc điều tra và sẽ sớm trao trả Singapore 9 xe thiết giáp trên cùng các thiết bị liên quan.

Số xe thiết giáp của Singapore bị thu giữ tại Hong Kong. Ảnh: Reuters

Thông báo của MFA cũng cho biết Trưởng Đặc khu Hành chính Hong Kong Lương Chấn Anh đã trả lời bức thư của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long để thông báo tình hình mới nhất của vụ việc này cho Thủ tướng Singapore. MFA nêu rõ đây là kết quả tích cực và Thủ tướng Lý Hiển Long đã hồi đáp ông Lương Chấn Anh, đồng thời gửi lời cảm ơn về sự hợp tác của Hong Kong để giải quyết vụ việc.


Tháng 11/2016, 9 xe thiết giáp của Singapore cùng các thiết bị liên quan đang trên đường trở về Singapore sau cuộc tập trận tại vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) đã bị hải quan Hong Kong thu giữ tại cảng Kwai Chung, Hong Kong. Các cơ quan chức năng và Thủ tướng Singapore sau đó đã viết thư cho phía chính quyền Hong Kong, yêu cầu sớm giải quyết vụ việc và trao trả Singapore số xe nói trên.


TTXVN/Tin Tức
Căng thẳng leo thang trong quan hệ Trung Quốc-Singapore
Căng thẳng leo thang trong quan hệ Trung Quốc-Singapore

Tình trạng căng thẳng đang leo thang trong quan hệ song phương Trung Quốc - Singapore khi Bắc Kinh yêu cầu "đảo quốc Sư tử" phải sớm từ bỏ những mối liên hệ với đảo Đài Loan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN