Hơn 60% người độc thân Malaixia là nam giới

Với tổng dân số khoảng 28 triệu người, nhưng có đến 2,5 triệu người Malaixia từ 25 tuổi trở lên chưa lập gia đình, chiếm 9% tổng dân số của nước này, trong đó số nam giới độc thân nhiều hơn so với phụ nữ.

Theo báo cáo của Thứ trưởng Bộ Phát triển Cộng đồng, Gia đình và Phụ nữ Malaixia, bà Heng Sai Kee, trong số những người Malaixia chưa lập gia đình, 60,4% là nam giới và 39,6% nữ giới. Họ bao gồm cả những người ly hôn và góa bụa.

Tuy vậy, bà cho biết tuổi kết hôn trung bình của người Malaixia lần đầu tiên đã giảm xuống còn 28 tuổi trong năm 2010, so với 28,6 tuổi vào năm 2000. Trong khi đó, phụ nữ kết hôn ở độ tuổi trung bình là 25,7 tuổi so với 25,1 tuổi vào năm 2000.

Cuộc điều tra dân số và gia đình lần thứ tư của Malaixia cho thấy, 32,1% số người được hỏi chưa từng kết hôn, trong số này 55,6% là nam giới và 44,4% là phụ nữ. Nguyên nhân chính khiến nam giới không kết hôn là vấn đề tài chính. Trong khi đó, nguyên nhân khiến phụ nữ không kết hôn chủ yếu là chưa tìm được người đủ “điều kiện”.

Tỷ lệ người độc thân ngày càng tăng ở Malaixia đang đặt ra nhiều vấn đề xã hội cho nước này như dân số già, thiếu hụt nguồn nhân lực trong tương lai…

Xuân Triển (P/v TTXVN tại Malaixia)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN