Hội nghị thượng đỉnh EU - CELAC khó đạt đột phá về thương mại

Giới chức châu Âu và khu vực Mỹ Latinh nhận định Hội nghị thượng đỉnh giữa các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) và Cộng đồng các quốc gia Mỹ Latinh và Caribe (CELAC) khó có thể mở đường cho dự thảo thỏa thuận thương mại tự do EU - Khối thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR).

Chú thích ảnh
Toàn cảnh hội nghị thượng đỉnh Mercosur tại Montevideo, Uruguay. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, dự kiến, hơn 50 nhà lãnh đạo sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh EU - CELAC tại Brussels (Bỉ) trong các ngày 17 và 18/7 tới. Trước đó, Ủy viên châu Âu phụ trách thương mại Valdis Dombrovskis dự báo hội nghị có thể tạo thêm động lực cho những cuộc đàm phán giữa EU và MERCOSUR - gồm Argentina, Brazil, Paraguay và Uruguay. Tiến trình này đã đạt được thỏa thuận thương mại tạm thời vào năm 2019, song sau đó bị đình chỉ do những lo ngại của EU về nạn phá rừng ở Amazon.

Theo một quan chức EU, Brussels không kỳ vọng bất cứ bước đột phá nào tại Hội nghị thượng đỉnh EU - CELAC. Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Argentina phụ trách khu vực Mỹ Latinh và Caribe Gustavo Martinez Pandiani cho biết ông không mong đợi kết quả cụ thể về thỏa thuận thương mại, bởi vì Hội nghị thượng đỉnh “CELAC - EU không phải là nơi thích hợp để đàm phán thương mại. Đó là một diễn đàn chính trị”. 

Cũng theo ông Pandiani, MERCOSUR không chỉ mong muốn đạt được thỏa thuận với châu Âu, mà khối này còn hy vọng vào “một thỏa thuận công bằng, trong đó mỗi bên đều có lợi”.

Hương Giang (TTXVN)
Hội nghị thượng đỉnh MERCOSUR thảo luận về thỏa thuận thương mại với EU
Hội nghị thượng đỉnh MERCOSUR thảo luận về thỏa thuận thương mại với EU

Ngày 3/7, Khối thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR) đã khai mạc hội nghị thượng đỉnh kéo dài 2 ngày với trọng tâm là một thỏa thuận thương mại với Liên minh châu Âu (EU).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN