Hội nghị hòa bình về Syria chưa có bước đột phá

Các phiên họp chung giữa đoàn đại biểu của chính phủ Syria và phe đối lập cho đến nay vẫn chưa "đạt được bất kỳ bước đột phá nào". Đó là nhận xét của đặc phái viên Liên hợp quốc và Liên đoàn các nước Ả Rập về vấn đề Syria, ông Lakhdar Brahimi, trong cuộc họp báo tối ngày 28/1.

Ông Brahimi phát biểu tại cuộc họp báo.


Ông Brahimi cho biết ông đã tự quyết định và hai bên đều đồng ý hủy phiên họp chiều ngày 28/1 để chuẩn bị cho phiên họp sáng 29/1 tốt hơn. Ông cũng mừng vì đại diện của hai phái đoàn đều có ý định ở lại và tiếp tục các cuộc đàm phán cho đến ngày 31/1 như kế hoạch ban đầu.

Tuy nhiên, ông Brahimi lưu ý rằng các cuộc đàm phán đã và sẽ không dễ dàng và có lẽ ngay cả trong vài ngày tới.

Các cuộc đàm phán giữa các hai đoàn đàm phán chính phủ Syria và phe đối lập ngày 28/1 đã đổ vỡ sớm hơn dự định sau khi đặc phái viên Liên hợp quốc và Liên đoàn các nước Ả Rập về vấn đề Syria Lakhdar Brahimi đưa ra tuyên bố ngắn gọn hủy bỏ phiên họp buổi chiều.

Rima Fleihan, thành viên trong đoàn đàm phán phe đối lập, cho biết nhà hòa giải Brahimi đã hoãn cuộc họp vì phía bên kia không có chủ đề nào có thể đàm phán, vấn đề cơ quan chuyển giao quyền lực tại Damascus cũng như các vấn đề nhân đạo đều không.

Trong phiên buổi sáng, phái đoàn chính phủ Syria đệ trình bản tuyên bố cáo buộc Mỹ quyết định tiếp tục vũ trang cho các nhóm khủng bố tại Syria. Tuyên bố nêu rõ: Quyết định này có thể được hiểu như một nỗ lực trực tiếp cản trở giải pháp chính trị ở Syria thông qua đối thoại. Thứ trưởng Ngoại giao Syria Faisal akdad cho rằng Washington "không quan tâm đến sự thành công của tiến trình đàm phán hòa bình", đồng thời cáo buộc phe đối lập cản trở và từ chối thông qua tuyên bố trên.

Có tin Quốc hội Mỹ đã bỏ phiếu kín chấp thuận tài trợ cho kế hoạch cung cấp vũ khí cho phe đối lập Syria cho tới hết tài khóa 2014, kết thúc vào ngày 30/9 tới. Số vũ khí hạng nhẹ, bao gồm nhiều loại súng cỡ nhỏ và một số hỏa lực mạnh như rốckét chống tăng, chủ yếu được cung cấp cho các nhóm đối lập ôn hòa ở miền Nam Syria.

Nhà trung gian hòa giải của LHQ Brahimi thừa nhận đã xuất hiện những thông tin này trên báo chí, nhưng theo ông đây không phải là một tuyên bố chính thức từ chính phủ Mỹ. Mặc dù vậy, phái đoàn chính phủ Syria đã nói và phản đối về điều này. Họ cho rằng nó mâu thuẫn với những gì đã xảy ra ở đây (Geneva) bởi vì Mỹ một trong hai quốc gia đã có sáng kiến tổ chức hội nghị này.

Điểm sáng duy nhất trong các cuộc đàm phán cho đến nay là về vấn đề nhân đạo. Thứ trưởng Ngoại giao Syria Faisal Makdad cuối tuần qua đã tuyên bố phụ nữ và trẻ em có thể rời Homs, nếu phe đối lập cho họ một hành lang an toàn để thoát ra ngoài.

Tuy nhiên, các tổ chức cứu trợ của LHQ cho biết đến nay vẫn chưa có biện pháp cụ thể đã được thực hiện để sơ tán phụ nữ và trẻ em hoặc cung cấp viện trợ cho Homs - thành phố cổ Homs đã bị bao vây kể từ tháng 6/2012 với ước tính khoảng 500 gia đình chung sống với những trận pháo kích gần hàng ngày.

Phái đoàn chính phủ Syria muốn đảm bảo các nguồn cung cấp sẽ không rơi vào trong tay của phe đối lập. Phát biểu với các phóng viên ông Brahimi cho biết các đoàn xe cứu trợ đã sẵn sàng và vẫn đang chờ để vào, song để thực hiện điều đó không dễ bởi vì còn nhiều vấn đề khác.

Cuộc xung đột Syria bắt đầu hồi tháng 3/2011 đã khiến hàng trăm nghìn người tử vong và làm cho gần 9 triệu người phải bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Ước tính có 1.200 phụ nữ, trẻ em và người cao tuổi bị mắc kẹt trong khu vực bị bao vây của khu phố cổ của Homs do phe đối lập kiểm soát, nhưng đang nằm trong vòng vây của quân đội.


Tin, ảnh: Tố Uyên (từ Thuỵ Sĩ)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN