Hội đồng quân sự chuyển tiếp tại Sudan chấp thuận đề xuất của AU và Ethiopia

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, ngày 30/6, Hội đồng quân sự chuyển tiếp (TMC) hiện nắm quyền lãnh đạo ở Sudan thông báo TMC đã nhất trí với đề xuất do Liên minh châu Phi (AU) và Ethiopia làm trung gian đưa ra nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị ở nước này.

Chú thích ảnh
Người phát ngôn TMC Shams-Eddin Kabashi. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một tuyên bố, người phát ngôn TMC Shams-Edin Kabashi nêu rõ: “Đề xuất của AU thiết lập một nền tảng xuất sắc cho các cuộc đàm phán và chúng tôi sẵn sàng thảo luận kể từ hôm nay”. Ông Kabashi bày tỏ hy vọng sẽ đạt được càng sớm càng tốt một giải pháp toàn diện dưới sự bảo trợ của AU, với sự tham gia của tất cả các bên.

Ngoài ra, ông Kabashi nhấn mạnh bất kỳ nỗ lực nào khác cũng cần có sự phối hợp với AU. Ông cho biết thêm TMC đánh giá cao nỗ lực của các đặc phái viên của AU và Ethiopia nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng chính trị ở Sudan.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch TMC, Tướng Mohamed Hamdan Dagalo đã lên tiếng kêu gọi cần có “một thỏa thuận khẩn cấp và toàn diện” với liên minh đối lập Các lực lượng vì Tự do và Thay đổi (FCC). Tướng Daglo tuyên bố: “Chúng tôi cố gắng đạt được hòa bình toàn diện ở Sudan mà sẽ không loại trừ bất cứ ai. Sứ mệnh của TMC là bảo vệ cuộc cách mạng ở Sudan”.

Trước đó, Tướng Dagalo cảnh báo chính quyền quân sự sẽ không dung thứ bất cứ hành vi phá hoại nào trong làn sóng biểu tình, đồng thời khẳng định giới tướng lĩnh sẽ trao quyền lực cho một chính quyền dân sự. 

Các động thái trên được đưa ra trong bối cảnh hàng chục nghìn người Sudan đã xuống đường tại thủ đô Khartoum để yêu cầu TMC chuyển giao quyền lãnh đạo cho một chính quyền dân sự. Đây là cuộc biểu tình lớn nhất kể từ khi chính quyền quân sự giải tán khu trại của người biểu tình cách đây 3 tuần.

Theo các nguồn tin, ít nhất 7 người biểu tình đã thiệt mạng và 181 người bị thương trong các vụ đụng độ. Cảnh sát đã sử dụng hơi cay để giải tán người biểu tình đang tiến về dinh tổng thống và người biểu tình ở các quận của thủ đô Khartoum như Bari, Mamoura, Arkaweit. Phía cảnh sát có 10 người bị thương.

TMC nắm quyền lãnh đạo tại Sudan kể từ khi Tổng thống Omar al-Bashir bị phế truất ngày 11/4 vừa qua sau 30 năm cầm quyền. Làn sóng biểu tình diễn ra nhiều tuần qua yêu cầu hội đồng này chuyển giao quyền lực cho chính quyền dân sự.

Trương Tuấn - Bích Liên (TTXVN)
Biểu tình rầm rộ đòi trao quyền cho chính quyền dân sự ở Sudan
Biểu tình rầm rộ đòi trao quyền cho chính quyền dân sự ở Sudan

Ngày 30/6, hàng chục nghìn người Sudan đã xuống đường tại thủ đô Khartoum để yêu cầu Hội đồng quân sự chuyển tiếp (TMC) trao lại quyền lực cho người dân. Đây là cuộc biểu tình lớn nhất kể từ khi chính quyền quân sự giải tán khu trại của người biểu tình cách đây 3 tuần.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN