Hội đồng châu Âu thông qua hiệp định thương mại với New Zealand

Ngày 27/11, Hội đồng châu Âu đã "bật đèn xanh" lần cuối cho hiệp định thương mại giữa Liên minh châu Âu (EU) và New Zealand.

Chú thích ảnh
EU là đối tác thương mại lớn thứ 3 của New Zealand. Ảnh tư liệu: EC

Trong tuyên bố, cơ quan đại diện cho 27 quốc gia thành viên EU nhấn mạnh đã thông qua hiệp định thương mại với New Zealand và hiệp định này có thể có hiệu lực "vào đầu năm 2024" sau khi Wellington phê chuẩn.

Thỏa thuận này quy định việc cắt giảm thuế theo từng giai đoạn đối với hàng nhập khẩu gồm thịt cừu, thịt bò, rượu vang và trái cây của New Zealand. Đổi lại, hàng xuất khẩu của EU, bao gồm máy móc và phương tiện giao thông, cũng như chocolate, rượu vang và bánh quy, cũng sẽ được hưởng lợi.

Kim ngạch thương mại hàng hóa và dịch vụ hai chiều giữa EU và New Zealand hiện đạt 9,1 tỷ euro (10 tỷ USD). Giới phân tích nhận định hiệp định mới sẽ giúp kim ngạch này tăng 30% trong vòng một thập kỷ.

Trong khi đó, Chính phủ New Zealand ước tính thỏa thuận này có thể giúp Wellington có thêm 365 triệu USD mỗi năm nhờ các đơn hàng xuất khẩu thịt bò, cừu và các sản phẩm từ sữa.

Với dân số 450 triệu người, EU hiện là thị trường xuất khẩu lớn thứ ba của New Zealand - quốc gia châu Đại Dương có 5 triệu dân.

Minh Tâm  (TTXVN)
Việt Nam và Israel ký kết Hiệp định Thương mại tự do
Việt Nam và Israel ký kết Hiệp định Thương mại tự do

Ngày 25/7, tại Văn phòng Thủ tướng Israel, trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Nhà nước Israel Benjamin Netanyahu và Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Lưu Quang, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên đã cùng Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Công nghiệp Israel Nir Barkat ký kết Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Israel (VIFTA).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN