Hoạt động sơ tán qua cửa khẩu Rafah của Ai Cập tiếp tục bị gián đoạn

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, các quan chức Ai Cập và Palestine ngày 5/11 cho biết hoạt động sơ tán người bị thương và người nước ngoài qua cửa khẩu Rafah của Ai Cập tiếp tục bị gián đoạn bước sang ngày thứ hai liên tiếp, do các cuộc tấn công của Israel.

Chú thích ảnh
Người dân chuẩn bị rời khỏi Gaza qua cửa khẩu Rafah ngày 1/11/2023. Ảnh: THX/TTXVN

Một nguồn tin giấu tên của phong trào Hamas khẳng định cửa khẩu bên phía Palestine giáp biên giới với Ai Cập vẫn đóng, “vì Israel cấm những người bị thương vào Ai Cập để điều trị”. Nguồn tin này nói thêm “sẽ không có người nước ngoài nào được phép rời đi, chừng nào những người bị thương còn mắc kẹt”.

Một quan chức cửa khẩu Rafah của Ai Cập cũng xác nhận rằng không có hoạt động sơ tán người bị thương và nước ngoài nào được thực hiện trong ngày 5/11, giống như ngày trước đó.

Ngày 4/11, Mỹ thông báo rằng hơn 300 công dân nước này đã được sơ tán qua cửa khẩu Rafah trong ngày 1/11. Trước đó, Ai Cập tuyên bố sẽ giúp sơ tán khoảng 7.000 người nước ngoài và người mang hai quốc tịch khỏi Dải Gaza. Hiện nhà chức trách Israel chưa đưa ra bình luận nào liên quan đến thông tin nêu trên.

Trong khi đó, cũng trong ngày 5/11, Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry và người đồng cấp Venezuela Yván Gil Pinto đã kêu gọi ngừng bắn tại Dải Gaza để bảo vệ mạng sống của người Palestine, cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho dân thường và bác bỏ chính sách trừng phạt tập thể của Israel ở Dải Gaza.

Tuyên bố này được hai Ngoại trưởng Ai Cập và Venezuela đưa ra trong cuộc hội đàm tại Cairo, nhằm trao đổi quan điểm về tình hình an ninh và nhân đạo ở Dải Gaza, cũng như những tác động tới hòa bình quốc tế. Tại cuộc gặp, Ngoại trưởng Venezuela Pinto đã truyền đạt thông điệp từ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, khẳng định sự ủng hộ quyền của người Palestine.

Nguyễn Tùng (TTXVN)
Hezbollah phóng rocket vào Israel
Hezbollah phóng rocket vào Israel

Phong trào Hezbollah ở Liban ngày 5/11 tuyên bố đã phóng nhiều loạt rocket vào thị trấn Kiryat Shmona, miền Bắc Israel để trả đũa cuộc tấn công của Israel ở miền Nam Liban mà họ cho rằng đã khiến một phụ nữ và 3 trẻ em thiệt mạng. Trong một tuyên bố, phong trào Hezbollah ở Liban nhấn mạnh cuộc tấn công của họ nhằm đáp trả hành động của Israel.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN