Hoạt động kinh tế tháng 2/2022 của Trung Quốc tăng vượt dự báo

Trung Quốc đã ghi nhận doanh số bán lẻ và sản lượng công nghiệp trong tháng 2/2022 tăng vượt dự báo.

Cụ thể, doanh số bán lẻ đã tăng 6,7% so với tháng 2/2021, cao gấp đôi mức dự báo 3% của các nhà phân tích thuộc hãng tin Bloomberg (Mỹ), trong đó, doanh số bán lẻ các sản phẩm xăng dầu, vàng, bạc và đồ trang sức ghi nhận mức tăng lớn nhất.

Chú thích ảnh
Công nhân làm việc tại một máy lắp ráp ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 15/10/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong khi đó, sản lượng công nghiệp tăng 7,5%, so với dự báo của các nhà phân tích là tăng 3,9%. Đầu tư vào tài sản cố định tăng 12,2%, trong đó đầu tư vào ngành chế tạo công nghệ cao tăng 42,7%. Đầu tư vào hạ tầng cơ sở tăng 8,1% và đầu tư vào bất động sản cũng khởi sắc mặc dù giá nhà sụt giảm trong hai tháng qua.

Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc ngày 15/3 công bố dữ liệu cho thấy thị trường việc làm ở nước này trong tháng 2/2022 vẫn ổn định. Tỷ lệ thất nghiệp ở các khu vực đô thị của Trung Quốc ở mức 5,5% trong tháng 2/2022, chỉ tăng nhẹ 0,2% so với tháng trước đó và không thay đổi so với tháng 2/2021. Trong hai tháng 1-2/2022, Trung Quốc ghi nhận 1,63 triệu việc làm mới đã được tạo ra tại các khu vực đô thị. 

Trước đó, ngày 5/3, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cho biết nước này đặt mục tiêu tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) ở mức khoảng 5,5% cho năm 2022, thấp hơn mức mục tiêu hơn 6% đặt ra cho năm 2021 trong bối cảnh nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang có dấu hiệu tăng chậm lại, chủ yếu do dịch COVID-19 kéo dài.

Minh Hằng (TTXVN)
Kinh tế Trung Quốc giảm tốc gây ảnh hưởng tiêu cực toàn cầu
Kinh tế Trung Quốc giảm tốc gây ảnh hưởng tiêu cực toàn cầu

Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại sẽ gây ra những tác động toàn cầu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN