Hoạt động của Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam tại Shangri-La

Ngày 30/5/2014, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, dẫn đầu đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh An ninh châu Á IISS (hay còn gọi là Đối thoại Shangri-La) lần thứ 13 tại Singapore.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam đã có các cuộc tiếp xúc song phương với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng New Zealand Jonathan Coleman và với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Singapore Ng Eng Heng. Bộ trưởng Phùng Quang Thanh và các thành viên trong đoàn Việt Nam còn có phiên làm việc với lãnh đạo công ty Lockheed Martin của Mỹ...

Dưới đây là một số hoạt động của Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Việt Nam và một số lãnh đạo các nước tại Hội nghị:

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh gặp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Singapore Ng Eng Heng.


Bộ trưởng Phùng Quang Thanh hội đàm với lãnh đạo công ty Lockheed Martin của Mỹ ngày 30/5.


Bộ trưởng Phùng Quang Thanh tiếp xúc song phương với Bộ trưởng Quốc phòng New Zealand Jonathan Coleman ngày 30/5.


Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh có cuộc gặp song phương với Thứ trưởng Quốc phòng Nga Anotony Antonov ngày 30/5.



Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị Shangri-La tối 30/5.


Tổng giám đốc Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS - đơn vị tổ chức Đối thoại Shangri-La) John Chipman phát biểu khai mạc đối thoại Shangri-La 2014.



Tin, ảnh: Lê Hải-Kim Yến (P/v TTXVN tại Singapore)
Trung Quốc sẽ thúc đẩy học thuyết an ninh tại Shangri-La
Trung Quốc sẽ thúc đẩy học thuyết an ninh tại Shangri-La

Ngày 30/5, Trung Quốc tuyên bố sẽ thúc đẩy học thuyết an ninh của Bắc Kinh tại diễn đàn quốc phòng châu Á, được gọi là Đối thoại Shangri-La, diễn ra cuối tuần này tại Singapore.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN