Hoàng tử Hà Lan có thể không bao giờ tỉnh lại

Các bác sĩ Áo đang điều trị cho Hoàng tử Hà Lan Johan Friso cho biết, ông đã bị tổn thương não nặng nề sau tai nạn bị tuyết vùi cuối tuần trước và có thể không bao giờ tỉnh lại.


 

Hoàng tử Johan Friso trong kỳ nghỉ tại Lech năm 2011. Ảnh Internet.


Theo bác sĩ Wolfgang Koller, não của ông đã chịu tổn thương lớn trong trong vụ tai nạn tại Lech hôm 17/2. Vị hoàng tử 43 tuổi sẽ được chuyển tới một bệnh viện tư nhân để tiếp tục điều trị, nhưng các bác sĩ tiên lượng, nếu ông may mắn có thể hồi tỉnh lại thì cũng sẽ phải mất nhiều năm nữa.

Trong kỳ nghỉ trượt tuyết tại khu nghỉ dưỡng Lech của Áo, hoàng tử Friso đã bị tuyết lở vùi lấp trong 15 phút trước khi ông được cứu. Hoàng tử Hà Lan được đưa tới cấp cứu tại bệnh viện ở Innsbruck.

Johan Friso là con trai thứ hai của Nữ hoàng Beatrix và không được đứng vào hàng kế vị do ông kết hôn mà không được sự cho phép của chính phủ hồi năm 2004.


T.H

Hoàng tử Hà Lan bị vùi trong tuyết ở Áo
Hoàng tử Hà Lan bị vùi trong tuyết ở Áo

Ngày 17/2, cảnh sát Áo cho biết, sau khi gặp nạn trong vụ lở tuyết tại dãy núi Anpơ (Áo), mặc dù nguy kịch nhưng tình trạng sức khỏe của Hoàng tử Hà Lan Johan Friso hiện đang dần ổn định khi được điều trị tại bệnh viện thuộc trường Đại học In-xbrúc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN