Hoang mang tin IS định đánh bom tàu điện ngầm Pháp, Mỹ

Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi ngày 25/9 cho biết các tay súng Nhà nước Hồi giáo (IS) bị bắt đã khai với nhân viên tình báo Iraq rằng IS đang âm mưu tấn công hệ thống tàu điện ngầm ở Mỹ và Pháp. Tuy nhiên, cả Pháp và Mỹ đều cho biết họ không có thông tin về âm mưu này.


Theo ông Abadi, âm mưu trên do các tay súng nước ngoài gia nhập IS ở Iraq, trong đó có cả tay súng người Pháp và Mỹ, vạch ra.

 

Cảnh sát New York đứng gác tại một ga tàu điện ngầm ngày 25/9.
Ảnh: AFP/TTXVN


Một quan chức cấp cao Iraq ở New York sau đó đã xác nhận thông tin mà ông Abadi đưa ra. Quan chức này nói: “Chúng tôi đang đánh giá toàn diện tính xác thực của thông tin tình báo này và xem âm mưu đang được thực hiện ở giai đoạn nào”.


Mỹ đã xác định được danh tính của phiến quân IS bịt mặt trong video ghi lại cảnh chặt đầu hai nhà báo Mỹ, tuy nhiên Cơ quan điều tra liên bang Mỹ chưa tiết lộ tên tuổi của tên này.

Trong khi đó, Mỹ khẳng định Washington không có thông tin về bất kỳ mối đe dọa cụ thể nào. Nghị sĩ Mỹ Pete King, Chủ tịch Tiểu ban Tình báo và Chống khủng bố của Hạ viện, trấn an dư luận rằng không nên coi cảnh báo này là nghiêm trọng cho đến khi được Sở cảnh sát New York, Cục điều tra liên bang hay Bộ An ninh Nội địa thông báo. Cơ quan an ninh Pháp cũng cho biết họ không có thông tin xác nhận thông báo của ông Abadi.


Dù vậy, cả Thống đốc bang New York Andrew Cuomo và ủy viên cảnh sát New York William Bratton cho biết sẽ tăng cường thêm lực lượng cảnh sát để đề phòng mọi nguy cơ có thể xảy ra. Tại các trung tâm tàu điện ngầm đông đúc trong giờ cao điểm ở New York đã có thêm cảnh sát tuần tra giữa đám đông hành khách đi lại tấp nập. Cứ vài trăm mét lại có cảnh sát mặc thường phục cùng chó nghiệp vụ và các trạm kiểm tra ngẫu nhiên hành lý của người qua lại.


Ông Bratton nhấn mạnh an ninh sẽ được tăng cường trên khắp thành phố New York với sự hiện diện của các nhóm cảnh sát chống khủng bố. An ninh cũng được thắt chặt tại sân vận động Yankee.


Thông tin về việc IS âm mưu tấn công tàu điện ngầm Pháp và Mỹ xuất hiện trong bối cảnh liên minh do Mỹ dẫn đầu ngày 26/9 tiếp tục không kích IS ở Syria, vẫn nhằm vào các cơ sở lọc dầu ở tỉnh miền đông Deir Ezzor và tỉnh đông bắc Hasakeh. Hai tỉnh này đều là mục tiêu không kích trong ngày trước đó. Các chuyên gia cho rằng IS bỏ túi mỗi ngày từ 1 - 3 triệu USD từ hoạt động bán dầu thô trên thị trường đen ở hai tỉnh nhiều dầu mỏ này.

 

Theo Lầu Năm góc, 10 máy bay của Saudi Arabia và Các tiểu vương quốc Arab đã cùng với 6 máy bay Mỹ tham gia đợt không kích này. Liên quân đã thả 200 quả bom, phóng 47 tên lửa hành trình Tomahawk vào các mục tiêu của IS ở Deir Ezzor, Raqqa và Hasakeh cũng như các mỏ dầu do IS kiểm soát ở Syria. Trước thông tin dân thường thiệt mạng trong các cuộc không kích, Lầu Năm góc đã bác bỏ điều này, cho rằng thương vong dân thường không phải là điều đáng lo ngại do mục tiêu không kích ở khu vực hẻo lánh. Cùng ngày 26/9, Đan Mạch cho biết nước này sẽ tham gia chiến dịch không kích chống IS tại Iraq, tuy nhiên sẽ không tham gia kế hoạch không kích các cơ sở của IS tại Syria do Mỹ đứng đầu. Ngoài Đan Mạch, còn có Anh, Bỉ và Hà Lan đã quyết định gửi chiến đấu cơ tới Iraq tham gia cuộc chiến chống IS.


 

Thùy Dương

Mỹ, Pháp không xác nhận việc IS âm mưu tấn công tàu điện ngầm
Mỹ, Pháp không xác nhận việc IS âm mưu tấn công tàu điện ngầm

Mỹ không xác nhận thông tin nói rằng IS đã lên kế hoạch tấn công hệ thống tàu điện ngầm ở New York và thủ đô Paris của Pháp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN