Hoàn thành tòa tháp cao thứ hai thế giới

Nhật Bản hôm nay, 29/2, đã hoàn thành việc xây dựng Tokyo Sky Tree, công trình được đánh giá là tháp hỗ trợ viễn thông cao nhất thế giới và là kiến trúc cao thứ hai trên trái đất. Tiến độ xây dựng tòa nhà cao 634 mét này đã bị chậm 2 tháng do thảm họa động đất – sóng thần.

Tokyo Sky Tree nổi bật giữa một rừng các cao ốc của thủ đô Tôkyô. Ảnh Internet.


Các công ty du lịch xứ anh đào hy vọng, việc khánh thành tháp Tokyo Sky Tree sẽ thu hút một lượng lớn du khách nước ngoài, vốn đã sụt giảm sau thảm họa động đất và cuộc khủng hoảng hạt nhân tại Fukushima.

“Công trình được lên kế hoạch hoàn tất vào tháng 12/2011, nhưng đã bị trì hoãn do thiếu vật liệu sau thảm họa”, người phát ngôn của nhà điều hành Tokyo Sky Tree cho biết.

Tòa tháp nói trên được khởi công từ tháng 7/2008, tọa lạc gần quận truyền thống Asakusa ở phía đông Tôkyô. Tokyo Sky Tree cao hơn Tháp Canton cao 600 mét ở Quảng Châu (Trung Quốc), Tháp CN cao 553 mét ở trung tâm Toronto (Canada) và là kiến trúc cao thứ hai trên thế giới, chỉ sau tháp Burj Khalifa tại Dubai (Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất). Trên tháp có hai sàn quan sát, ở độ cao 350 mét và 450 mét so với mặt đất.

Chi phí xây dựng Tokyo Sky Tree là 65 tỉ yen (806 triệu USD) và quá trình thi công tòa tháp đã huy động tới khoảng 580.000 công nhân xây dựng. Với độ cao “khủng”, tòa tháp này được cho là sẽ tỏa bóng lên khu vực phía tây của thủ đô, nơi tọa lạc Tháp Tokyo cao 333 mét, được xây dựng từ năm 1958 và từng là một biểu tượng cho tốc độ phát triển của Nhật Bản thời hậu Thế chiến.


T.H

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN