Hỏa hoạn gây thiệt hại lớn ở cảng Suakin của Sudan

Ngày 26/5, Giám đốc cảng Suakin của Sudan bên bờ Biển Đỏ, Taha Ahmed Mokhtar, cho biết một đám cháy lớn đã bùng phát ở khu vực bốc dỡ hàng hóa của cảng này ngày 25/5. Hiện lực lượng cứu hỏa đã kiểm soát được đám cháy. Theo một quan chức giấu tên của cảng Suakin, đám cháy gây thiệt hại "thảm khốc".

Theo nguồn tin trên, hỏa hoạn đã hoành hành trong nhiều giờ và tạo ra những đám khói dày đặc. Hiện nhà chức trách Sudan đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ cháy và thành lập một ủy ban đánh giá thiệt hại sau vụ cháy. 

Vụ hỏa hoạn trên xảy ra trong bối cảnh Sudan đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế ngày càng trở nên trầm trọng sau cuộc đảo chính xảy ra năm ngoái khiến các nước phương Tây cắt giảm viện trợ. Trong khi đó, tại nước này thường xảy ra các vụ bạo lực gây thương vong lớn. Mới đây nhất, một vụ bạo lực xảy ra ở khu vực Dafur tháng trước khiến hơn 170 người thiệt mạng. Liên hợp quốc (LHQ) cảnh báo vào cuối năm nay, 20 trong số 45 triệu người ở Sudan có nguy cơ phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực.

Trần Quyên (TTXVN)
Cháy phà chở khách ở Philippines, ít nhất 7 người thiệt mạng
Cháy phà chở khách ở Philippines, ít nhất 7 người thiệt mạng

Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines (PCG) cho biết, ít nhất 7 người đã thiệt mạng trên chiếc phà chở 124 người bị cháy khi đang trong hành trình di chuyển từ thị trấn Polillo, thuộc đảo Polillo đến thị trấn cảng Real thuộc tỉnh Quezon trên đảo Luzon sáng 23/5. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN