Hòa đàm Syria tại Geneva nối lại vào ngày 16/5

Ngày 8/5, Đặc phái viên LHQ về Syria c cho biết ông đã triệu tập hội nghị về hòa bình Syria với sự tham dự của Chính phủ Syria và phe đối lập nước này vào ngày 16/5 tới tại Geneva, Thụy Sĩ.

Đặc phái viên Liên hợp quốc về vấn đề Syria, ông Staffan de Mistura (trái) bên lề cuộc đàm phán về tình hình Syria ở Astana, Kazakhstan. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một thông cáo, Đặc phái viên Mistura bày tỏ hy vọng thỏa thuận vừa đạt được trong tuần trước tại Astana giữa Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ về việc thiết lập các khu vực giảm leo thang xung đột tại Syria sẽ được triển khai đầy đủ. Ông cho rằng điều này sẽ tạo một không khí xây dựng cho các cuộc hòa đàm ở Geneva.


Ngoại trưởng Syria Walid al-Moualem trước đó cùng ngày cho hay Damascus sẽ tuân thủ kế hoạch trên của Nga nếu phe phiến quân chấp hành tốt. Ông cũng nhấn mạnh lực lượng nổi dậy cần hỗ trợ để đẩy các phần tử Hồi giáo cực đoan khỏi những khu vực do phe đối lập kiểm soát.


TTXVN/Tin Tức
Mỹ: Thỏa thuận về vùng an toàn tại Syria "chưa rõ ràng"
Mỹ: Thỏa thuận về vùng an toàn tại Syria "chưa rõ ràng"

Ngày 8/5, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cho biết nước này sẽ giám sát chặt chẽ thỏa thuận thiết lập các vùng giảm căng thẳng tại Syria, đồng thời cho rằng thỏa thuận này còn nhiều chi tiết cần phải được làm rõ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN