Hiểm họa từ thói quen dùng túi bóng chứa khí ga ở Pakistan

Nhiều người dân Pakistan đang dùng túi bóng để tích trữ khí ga, gây nguy hiểm cho cả tài sản và mạng sống con người.

Chú thích ảnh
Túi bóng chứa khí ga tại Pakistan. Ảnh: DW

Bà nội trợ Masooma Bibi sống tại khu dân cư nghèo ở huyện Charsadda, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa thuộc Tây Bắc Pakistan. Cách đây 2 năm, bà Bibi vẫn thường nấu nướng bằng củi. Việc đốt củi thường thải ra khí độc và các hạt gây ảnh hưởng cho đường hô hấp. Hiện bà chuyển sang chủ yếu sử dụng ga trữ trong các túi bóng lớn để nấu nướng.

Những túi bóng này có miệng túi và van được cố định chặt, trong chứa khí đốt tự nhiên. Các cửa hàng có kết nối với đường ống dẫn khí đốt của Pakistan bán những túi bóng này cho người dân. Người sử dụng sẽ dùng khí ga nhờ máy bơm hút nhỏ chạy bằng điện. Cần có một thiết bị xử lý để nạp khí ga vào túi và đưa khí ga từ trong túi vào bếp. Mất một tiếng đồng hồ để nạp đầy ga cho một chiếc túi. Ngày càng có nhiều người Pakistan sử dụng túi bóng đựng khí ga này. Tuy nhiên, nguy hiểm luôn rình rập.

Bác sĩ Quratulain tại Trung tâm chăm sóc bỏng thuộc Viện Khoa học Y tế Pakistan cho biết hàng ngày nơi này đón đến 8 bệnh nhân gặp tai nạn liên quan đến ga, trong đó có 1 đến 2 người bị thương nặng. Bà chia sẻ hầu hết phụ nữ bị thương vì nổ bếp. Ngoài ra, rò rỉ khí ga dẫn đến phát nổ cũng khiến mọi người bị bỏng.

Bà Bibi nói: “Có cảnh báo rằng những túi bóng này có thể phát nổ. Nhưng thứ nhất là tôi chưa từng nghe về tai nạn như vậy và thứ hai là người nghèo chúng tôi không có lựa chọn nào khác bởi các bình đựng khí khá đắt đỏ”.

Khí đốt tự nhiên từng là một trong những nguồn nhiên liệu rẻ nhất tại Pakistan, được sử dụng rộng rãi cho nấu nướng và sưởi ấm. Tuy nhiên, nguồn dự trữ khí đốt giảm trong thời gian qua buộc các nhà chức trách phải cắt giảm nguồn cung tới các hộ gia đình, đơn vị kinh doanh.

Trong khi đó, các hộ gia đình thu nhập thấp và trung bình đang gặp khó khăn trong việc mua sắm các hàng hóa cơ bản do lạm phát cao tại Pakistan. Theo tờ Dawn (Pakistan), trong 3 năm qua, giá dầu thực vật tăng trung bình 27%. Giá bán lẻ dầu ăn, đường cũng tăng nhiều lần kể từ tháng 10/2018. Thêm vào đó, giá bình chứa khí đốt cũng ở mức cao.

Thương nhân Najeebullah Khan chia sẻ rằng bình ga được làm từ thép carbon hoặc thép hợp kim thường có giá khoảng 10.000 rupee Pakistan (45 USD). Đây được coi là mức giá quá cao đối với nhiều hộ gia đình, doanh nghiệp.

Ông Khan nói thêm: “Những túi bóng tái sử dụng được này chỉ có giá 500-900 rupee Pakistan (2,3-4 USD) mỗi chiếc, dựa vào kích thước. Còn giá thiết bị xử lý là từ 1.500-2.000 rupee mỗi chiếc. Người dân khu vực nông thôn và cả thành thị đều sử dụng chúng”.

Giới chức Pakistan gần đây đã vào cuộc xử lý việc sử dụng túi bóng chứa khí ga. Trong tháng 12, lực lượng chức năng thành phố Peshawar đã bắt giữ 16 người bán hàng kinh doanh loại túi này. Sau khi lực lượng chức năng ra tay xử lý, nhiều cửa hàng kinh doanh quyết định bán chui loại túi đựng khí ga này do lo sợ bị phạt và bắt giữ.

Bà Najma Mubeen sống tại Peshawar cho rằng nghèo đói và lạm phát là nguyên nhân chính dẫn đến vấn đề. Theo bà, cách xử lý hiệu quả nhất là giảm giá các bình ga.

Hà Linh/Báo Tin tức (Theo DW)
IMF nêu điều kiện tái khởi động hỗ trợ tài chính cho Pakistan
IMF nêu điều kiện tái khởi động hỗ trợ tài chính cho Pakistan

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Nam Á, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cho biết Chính phủ Pakistan cần thực hiện các hành động tiên quyết đã được liệt kê trong vòng 3 tuần tới nếu muốn khởi động lại chương trình cho vay đang bị đình trệ, đồng thời đề nghị nước này ngay lập tức thực hiện "mọi nỗ lực cần thiết".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN