Hệ thống không lưu Mỹ nhận lời đe dọa đâm máy bay vào Đồi Capitol

Hệ thống phát thanh của các trạm không lưu Mỹ đã nhận được một cuộc gọi thu âm đe dọa mở cuộc tấn công bằng máy bay vào Đồi Capitol ở Washignton nhằm trả thù cho Tướng Iran Qassem Soleimani.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa - Global Look Press

Theo kênh truyền hình CBS News, tin nhắn bí ẩn trên nêu rằng: “Chúng tôi sẽ lái một chiếc máy bay đâm vào đồi Capitol vào ngày 6/1. Tướng Soleimani sẽ được báo thù”. Các kiểm soát viên không lưu tại New York là người đầu tiên nhận được cuộc gọi trên vào hồi đầu tuần này. 

Thông điệp trên đề cập đến vụ Mỹ điều máy bay không người lái ám sát Tướng Qassem Soleimani, Chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, gần sân bay Baghdad năm 2020. 

Tin nhắn đáng báo động trên xuất hiện trước thời điểm Quốc hội Mỹ chuẩn bị kiểm phiếu của Đại cử tri đoàn. Nhiều người cho rằng lời đe dọa tấn công bằng máy bay là nhằm vào cuộc họp trên. 

Mặc dù vẫn chưa rõ người đứng sau đoạn ghi âm trên nhưng giới chức an ninh đánh giá đe dọa này chưa đủ tin cậy. Tuy nhiên, CBS đưa tin sự việc vẫn bị điều tra như một hành vi vi phạm tần số không lưu.

Tờ Newsweek cho biết thủ phạm được cho là ở tại Mỹ. Bộ An ninh Nội địa (DHS) đã lần theo nguồn gốc của cuộc gọi thu âm bị số hóa này đến một địa điểm trên đảo Long Island thuộc New York.

Cơ quan Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cho biết sẽ xử lý nghiêm túc mọi mối đe dọa đối với an ninh công cộng. Trong khi đó, Cục Hàng không Liên bang (FAA) cho biết họ đã liên hệ với cơ quan thực thi pháp luật. Lầu Năm Góc, DHS và Trung tâm Chống Khủng bố Quốc gia (NCTC) cũng đã được thông báo.

Lời đe dọa trên được báo cáo chỉ vài giờ sau khi Tehran tiếp tục lên tiếng kêu gọi cơ quan an ninh quốc tế Interpol bắt Tổng thống Donald Trump và 47 quan chức Mỹ khác phải chịu trách nhiệm về cái chết của Tướng Soleimani.

Xuân Chi/Báo Tin tức
New York sẽ cử 1.000 vệ binh quốc gia tới Quốc hội Mỹ
New York sẽ cử 1.000 vệ binh quốc gia tới Quốc hội Mỹ

Theo đề nghị của Vệ binh Quốc gia Mỹ, Thống đốc bang New York, ông Andrew Cuomo sẽ triển khai 1.000 thành viên Vệ binh Quốc gia ở bang New York tới thủ đô Washington, D.C.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN