Hé lộ vụ ám sát bà Bhutto

Hôm nay 12-2, Tòa án Chống khủng bố ở thành phố Rawalpindi, Pakistanđã phát lệnh bắt giữ cựu tổng thống Pakistan Pervez Musharraf vì bị cáo buộc liên quan đến vụ ám sát cựu thủ tướng Benazir Bhutto.


Cựu tổng thống Pakistan Pervez Musharraf - Ảnh:Reuters


Tân Hoa Xã cho biết tòa án đã yêu cầu ông Musharraf phải ra trình diện trước tòa tại thành phố Rawalpindi vào ngày 19-2.


Trước đó hôm 7-2, các nhà điều tra hàng đầu của Pakistan đã đề nghị tòa trên tuyên bố ông Musharraf là kẻ lẩn tránh pháp luật trong vụ ám sát cựu thủ tướng Benazir Bhutto. Công tố viên Chaudhry Zulfiqar thuộc FIA đòi tòa án phải có những biện pháp mạnh mẽ hơn đối với cựu tổng thống Musharraf nếu ông tiếp tục không hợp tác với nhà điều tra.


Hiện tòa án này cũng đang tiến hành xét xử năm nghi phạm khủng bố, bị cáo buộc là thành viên của phe Tehrik-e-Taliban tại Pakistan - nhóm chịu trách nhiệm trong việc lên kế hoạch và tổ chức vụ ám sát.


Bà Benazir Bhutto đã thiệt mạng trong vụ tấn công bằng súng và đánh bom liều chết khi đang vận động tranh cử tại thành phố Rawalpindi ngày 27-12-2007.


Một người ủng hộ bà Benazir Bhutto thắp nến tưởng niệm tại nơi bà bị ám sát - Ảnh: AFP


Tân Hoa Xã cho biết bản cáo trạng tạm thời ghi rằng hai cựu sĩ quan cảnh sát cao cấp của thành phố Rawalpindi là ông Saud Aziz cùng cựu giám đốc sở cảnh sát Khurram Shahzad cũng bị buộc tội vì đã bất cẩn trong việc bảo vệ an ninh cho bà Bhutto. FIA nói hai người này đã hành động theo lệnh ông Musharraf. Hiện cả hai đã bị bắt.


Các cảnh sát liên quan cũng bị buộc tội vì đã dọn dẹp hiện trường vụ tấn công quá sớm làm mất đi phần lớn bằng chứng.


Phát ngôn viên của ông Musharrafgọi bản cáo trạng trên mang "động cơ chính trị", và nói ông Musharraf chắc chắn sẽ ra trình diện tòa án nếu trát hầu tòa được gửi đến ông chính thức.


Ông Musharraf hiện đang sống lưu vong tại Anh kể từ tháng 4-2009. Ông từng bày tỏ ý định sẽ quay trở lại Pakistan vào trước ngày tổng tuyển cử tại nước này vào năm 2013. Ông cũng đã thành lập một đảng mới ở đây, Liên đoàn Hồi giáo Pakistan, nhằm chuẩn bị cho cuộc bầu cử trong tương lai.


Theo TN

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN