HĐBA LHQ ủng hộ kế hoạch hòa bình của ông Annan

Tối 5/4 (giờ VN), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã ra tuyên bố chủ tịch ủng hộ kế hoạch hòa bình 6 điểm cho Xyri, do Đặc phái viên chung LHQ - Liên đoàn Arập (AL), cựu Tổng Thư ký LHQ Kofi Annan đề xuất và đã được Đamát chấp thuận.


HĐBA LHQ trong một cuộc họp bàn về Xyri ngày 21/3/2012. Ảnh: Internet

Theo Tân Hoa xã, tuyên bố chủ tịch - được toàn bộ 15 nước thành viên HĐBA, gồm thành viên thường trực trong đó có Nga và Trung Quốc cùng 10 thành viên không thường trực, nhất trí thông qua - kêu gọi chính phủ Xyri thực thi “khẩn cấp và rõ ràng” các cam kết với kế hoạch hòa bình của ông Annan.

HĐBA LHQ kêu gọi Đamát “ngừng đưa quân đến các khu vực dân cư, ngừng sử dụng vũ khí hạng nặng tại các khu vực này và rút quân đội khỏi các khu vực dân cư” không muộn hơn ngày 10/4, đồng thời cho phép “ngay lập tức, đầy đủ và không cản trở” hoạt động nhân đạo theo luật pháp quốc tế và các nguyên tắc cơ bản của công tác viện trợ nhân đạo.

HĐBA LHQ cũng kêu gọi “tất cả các bên liên quan ở Xyri, kể cả phe đối lập ngừng các hành động bạo lực dưới mọi hình thức trong vòng 48 tiếng sau khi chính phủ Xyri hoàn tất các yêu cầu vào thời hạn chót 10/4”.

Trước đó, Nga đã yêu cầu phải đặt ra thời hạn chót cho phe đối lập ở Xyri, tương tự như với Đamát. Hãng tin Pháp AFP cho biết, trong cuộc điện đàm ngày 5/4 với ông Annan, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố, Mátxcơva sẽ ủng hộ tuyên bố của HĐBA LHQ nếu văn bản này cũng đặt ra thời hạn chót để hạ vũ khí cho phe đối lập ở Xyri. Ông Lavrov nhấn mạnh, phe đối lập Xyri cũng phải cam kết các bước đi cụ thể để tiến tới hòa bình.

Tân Hoa xã cho biết, đây là tuyên bố chủ tịch thứ ba của HĐBA LHQ kể từ khi nổ ra cuộc khủng hoảng ở Xyri hồi tháng 3 năm ngoái, do Mỹ phối hợp soạn thảo cùng với Anh, Pháp và Đức. Tuyên bố chủ tịch không mang tính ràng buộc pháp lý và cũng không có sức nặng như Nghị quyết của HĐBA LHQ.

Cùng ngày, Trung Quốc đã kêu gọi tất cả các bên liên quan hợp tác tích cực với các nỗ lực hòa giải trong cuộc khủng hoảng tại Xyri. Tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi cho biết, Trung Quốc ủng hộ các nỗ lực hòa giải của Đặc phái viên Annan và kêu gọi tất cả các bên liên quan tích cực hỗ trợ sứ mệnh này.

Trong cuộc họp trực tuyến với Đại hội đồng LHQ vào tối cùng ngày, ông Annan đã hoan nghênh động thái trên của HĐBA LHQ. Ông cho rằng, “sự nhất trí này (của HĐBA LHQ) có ý nghĩa sống còn để chúng ta tiếp tục (giải quyết hòa bình cuộc khủng hoảng ở Xyri)”.

Ông Annan cho biết thêm, chính phủ Xyri đã thông báo với ông về việc bắt đầu rút một phần quân đội ra khỏi 3 thành phố là Idlib, Zabadani và Daraa.

Trong khi đó, ngày 5/4 đã xảy ra các cuộc đụng độ ác liệt giữa quân đội Xyri và lực lượng nổi dậy ở gần thủ đô Đamát. AFP dẫn nguồn tin Tổ chức Giám sát Nhân quyền Xyri cho hay, giao tranh đã xảy ra tại nhiều nơi trong thị trấn Douma, nằm cách thủ đô Đamát khoảng 13 km. Theo Tổ chức Ân xá quốc tế, đã có thêm 232 người thiệt mạng tại Xyri kể từ khi nước này chính thức chấp thuận kế hoạch hòa bình của ông Annan hôm 27/3 vừa qua. Bạo lực cũng tiếp tục đẩy nhiều người dân Xyri vào cảnh sống tị nạn. Một quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cùng ngày cho biết, chỉ trong vòng 24 giờ qua, hơn 1.000 người Xyri đã tràn qua biên giới với nước này, nâng tổng số người Xyri tị nạn tại đây lên 21.000 người.

LHQ ước tính hơn 9.000 người đã thiệt mạng trong làn sóng xung đột kéo dài hơn một năm qua ở Xyri. Đamát cáo buộc bọn khủng bố và các nhóm vũ trang là thủ phạm gây ra các vụ bạo lực, cướp đi sinh mạng của 3.000 thành viên các lực lượng an ninh Xyri.

Minh Hằng (tổng hợp)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN