HĐBA LHQ hỗ trợ các tay súng FARC tái hòa nhập xã hội

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) ngày 10/7 đã thông qua nghị quyết thành lập một phái bộ mới ở Colombia làm nhiệm vũ hỗ trợ các tay súng của Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC) tái hòa nhập xã hội trong bối cảnh thỏa thuận hòa bình giữa FARC và chính phủ đang đặt ra thách thức mới sau khi lực lượng này hoàn thành giải giáp vũ khí hôm 27/6 vừa qua.

Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos (trái) động viên một tay súng FARC giải giáp vũ khí ở Mesetas ngày 27/6. Ảnh: EPA/TTXVN

Theo nội dung nghị quyết do Anh soạn thảo, phái bộ mới sẽ được thành lập vào ngày 26/9 - cùng thời điểm phái bộ đầu tiên của LHQ được thành lập tại quốc gia Nam Mỹ này để giám sát quá trình giao nộp vũ khí chấm dứt sứ mệnh.

Hôm 27/6, FARC đã chính thức hoàn thành giao nộp vũ khí cho đại diện LHQ, 7 tháng sau khi FARC ký kết thỏa thuận hòa bình với chính phủ của Tổng thống Juan Manuel Santos. Sự kiện này có ý nghĩa lịch sử vô cùng quan trọng, đánh dấu bước khởi đầu của một đất nước Colombia hòa bình.

Xung đột vũ trang trong hơn 5 thập kỷ đã khiến ít nhất 260.000 người thiệt mạng, 60.000 người mất tích và 6,9 triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Tổng thống Juan Manuel Santos đã được trao giải Nobel Hòa bình năm 2016 nhớ những nỗ lực của ông trong việc ký kết thỏa thuận hòa bình mang tính lịch sử với FARC.

TTXVN/Tin Tức
Colombia: FARC hoàn thành tiến trình giao nộp vũ khí
Colombia: FARC hoàn thành tiến trình giao nộp vũ khí

Liên hợp quốc (LHQ) cho biết ngày 26/6, Lực lượng Vũ trang cách mạng Colombia (FARC) đã hoàn thành tiến trình giao nộp vũ khí, chấm dứt nửa thế kỷ xung đột tại quốc gia Nam Mỹ này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN