Hãy cảnh giác khi con bạn lướt web!

Chớ có vội tin vào những lý lẽ mà con cái bạn đưa ra để biện hộ cho việc chúng vào mạng, đó là cảnh báo của công ty an ninh mạng McAfee sau khi tiến hành một cuộc khảo sát về thanh thiếu niên và Internet.

Ảnh minh họa, nguồn Internet


McAfee cho biết, gần 1/2 các ông bố bà mẹ ở Mỹ khi được hỏi đều nghĩ rằng những đứa con của họ đều nói thật về mục đích về sử dụng Internet và các bậc phụ huynh cảm thấy “an lòng” về điều này. Tuy nhiên, trên thực tế, có tới hơn 70% thanh thiếu niên nói dối bố mẹ về lý do lướt web (tăng từ mức 45% trong năm 2010).


Kết quả khảo sát của McAfee nêu rõ: 43% thanh thiếu niên truy cập vào các trang web bạo lực, 36% mở các trang web nói về vấn đề sinh lý và 32% mò vào các trang web khiêu dâm.


McAfee phát hiện được những “chiêu lừa dối” mà lũ trẻ thường dùng khi bố hoặc mẹ bất ngờ bước vào phòng học, phổ biến nhất là vội vàng xóa sạch các nội dung hoặc đóng sập cửa sổ đang hiển thị trên màn hình.



H.H (Theo AFP)

Hacker tuổi teen đánh sập trang web trò chơi trực tuyến
Hacker tuổi teen đánh sập trang web trò chơi trực tuyến

Giang chỉ đạo cho Huy thực hiện việc truy cập, tấn công trang web, đánh cắp dữ liệu của Công ty CP giải trí di động (là công ty đối thủ, cạnh tranh về kinh doanh trò chơi trực tuyến trên di động), gây thiệt hại khoảng 39 triệu đồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN