Hậu đảo chính Thổ Nhĩ Kỳ: 8.000 cảnh sát bị sa thải

Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ đã sa thải khoảng 8.000 cảnh sát trên khắp đất nước, trong đó có nhiều cảnh sát ở Istanbul và Ankara, bị cáo buộc có dính dáng đến vụ đảo chính bất thành vào đêm 15/7.

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ các đối tượng tình nghi âm mưu đảo chính tại Istanbul ngày 16/7. Ảnh: EPA/TTXVN

Một quan chức an ninh cấp cao của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 18/7 cho biết hiện các lực lượng an ninh nước này đã tiến hành thêm nhiều cuộc bố ráp mới nhằm truy tìm những người tình nghi tham gia cuộc đảo chính vừa qua. Các đơn vị chống khủng bố vào sáng 18/7 đã lục soát một học viện không quân tại Istanbul để bắt giữ những đối tượng tình nghị mới.

Nhà chức trách cũng bắt giữ Tướng Mehmet Disli, người tiến hành vụ bắt cóc Tham mưu trưởng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar trong thời điểm xảy ra vụ đảo chính. Theo báo chí Thổ Nhĩ Kỳ, đến nay đã có 36 tướng lĩnh quân đội bị bắt giữ.

Bộ Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ cũng cho biết khoảng 6.000 người đã bị bắt giữ trong cuộc điều tra liên quan đến vụ đảo chính mà Tổng thống Tayip Erdogan cho rằng do Giáo sĩ lưu vong tại Mỹ Fethullah Gulen đứng sau.


Số người thiệt mạng trong vụ đảo chính vừa qua tại Thổ Nhĩ Kỳ đã lên đến hơn 290 người, ngoài ra còn có hơn 1.400 người khác bị thương. Nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ đã thông báo điều thêm 1.800 cảnh sát đặc nhiệm tới các tỉnh lân cận để bảo đàm an ninh cho thành phố Istanbul.

TTXVN/Tin Tức
Vai trò của truyền thông trong "ác mộng" đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ
Vai trò của truyền thông trong "ác mộng" đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ

Bị phe đảo chính chĩa súng bắt đọc thông báo lật đổ chính quyền và bị lực lượng nổi dậy đánh chiếm, các cơ quan truyền thông của Thổ Nhĩ Kỳ dù trong thế bất ngờ trước các diễn biến song cũng đã đóng vai trò không nhỏ trong việc làm thất bại âm mưu này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN