Hàn-Triều nối lại hoạt động đoàn tụ gia đình

Các quan chức hai miền Triều Tiên ngày 5/2 đã nhất trí nối lại hoạt động đoàn tụ các gia đình bị ly tán sau Chiến tranh Triều Tiên năm 1950 - 1953 vào cuối tháng 2 này.

Đoàn Hàn Quốc trả lời phỏng vấn báo chí trước khi đi dự cuộc đàm phán giữa hai miền Triều Tiên về việc đoàn tụ các gia đình ly tán. Ảnh: Yonhap/TTXVN


Theo thỏa thuận, cuộc đoàn tụ sẽ diễn ra trong 6 ngày từ 20 - 25/2 tới tại khu du lịch núi Kumgang ở Triều Tiên. Cuộc đoàn tụ được tổ chức muộn hơn 3 ngày so với thời gian đề xuất ban đầu của phía Hàn Quốc là từ ngày 17 - 22/2.

Quyết định trên được đưa ra sau các cuộc thảo luận giữa các quan chức của hội chữ thập đỏ hai miền Triều Tiên tại làng đình chiến Panmunjom. Nếu cuộc đoàn tụ diễn ra theo đúng kế hoạch, đây sẽ là cuộc đoàn tụ các gia đình bị ly tán đầu tiên kể từ năm 2010. Dự kiến, 100 người từ Hàn Quốc và 100 người từ Triều Tiên sẽ tham gia cuộc đoàn tụ trên.

Cuộc đoàn tụ đầu tiên các gia đình bị ly tán được tổ chức sau cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều năm 2000. Từ đó đến nay, hai bên đã tổ chức được 18 đợt đoàn tụ với sự tham gia của hơn 20.000 người. Hồi tháng 9/2013, Hàn Quốc và Triều Tiên đã từng lên kế hoạch tổ chức các cuộc đoàn tụ, song vào phút chót, Bình Nhưỡng đã hủy kế hoạch này cũng như các cuộc thảo luận về việc nối lại tour du lịch tới Núi Kumgang.


TTXVN/Tin tức
 Hàn, Triều họp bàn chương trình đoàn tụ gia đình ly tán
Hàn, Triều họp bàn chương trình đoàn tụ gia đình ly tán

Hàn Quốc và Triều Tiên đã bắt đầu cuộc họp cấp chuyên viên để thảo luận chi tiết về chương trình đoàn tụ các gia đình bị ly tán trong cuộc chiến tranh liên Triều (1950-1953).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN