Hàn-Mỹ-Nhật nhất trí thúc đẩy phi hạt nhân hóa Triều Tiên

Thứ trưởng ngoại giao các nước Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản ngày 14/7 đã mạnh mẽ lên án "các hành động khiêu khích về hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên", đồng thời nhất trí tăng cường hợp tác trong việc phi hạt nhân hóa nước này.

Hình ảnh Triều Tiên phóng thử tên lửa trên màn hình tivi ở Hàn Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết thông tin trên. Hãng thông tấn Yonhap trích dẫn một thông cáo báo chí của bộ trên, được đưa ra sau cuộc họp ba bên tổ chức tại Honolulu ở Hawaii (Mỹ), có đoạn viết: “Các thứ trưởng ngoại giao của ba nước chia sẻ quan điểm rằng việc Triều Tiên theo đuổi phát triển hạt nhân và tên lửa đã gây ra một mối đe dọa nghiêm trọng và trực tiếp cho ba nước, làm phương hại hòa bình và ổn định không chỉ trên bán đảo Triều Tiên mà còn với cộng đồng quốc tế". Thông cáo cũng nêu rõ ba bên nhất trí sẽ tăng cường phối hợp để phi hạt nhân hóa Triều Tiên.

Cuộc họp trên được tiến hành giữa Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Lim Sung-nam, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken và Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Shinsuke Sugiyama.

Cũng theo thông cáo, ba quan chức trên nhất trí sẽ hợp tác tích cực trong việc thực hiện đầy đủ các biện pháp trừng phạt Triều Tiên, đồng thời nhấn mạnh cần phải ưu tiên việc hướng Bình Nhưỡng theo con đường phi hạt nhân hóa, theo đó nêu rõ chừng nào các hành động khiêu khích của Triều Tiên còn diễn ra thì ba nước vẫn chia sẻ quan điểm rằng cần tìm kiếm các biện pháp trừng phạt mang tính hệ thống, toàn diện và lâu dài.

TTXVN/Tin Tức
Triều Tiên tăng cường hoạt động tại khu vực thử hạt nhân
Triều Tiên tăng cường hoạt động tại khu vực thử hạt nhân

Trang mạng 38 North ngày 11/7 đã công bố những hình ảnh thu được từ vệ tinh tuần trước cho thấy các hoạt động ở cấp độ cao tại một khu thử hạt nhân của CHDCND Triều Tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN