Hàn-Mỹ-Nhật họp trực tuyến về vụ phóng vệ tinh của Triều Tiên

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn nguồn tin Bộ Quốc phòng nước này thông báo các quan chức quốc phòng cấp làm việc của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản ngày 9/2 đã có cuộc họp trực tuyến để chia sẻ thông tin về vụ phóng vệ tinh của Triều Tiên ngày 7/2 vừa qua và thảo luận các biện pháp đối phó.


Lính hải quân Hàn Quốc tập luyện tại căn cứ ở thành phố Changwon ngày 7/2. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại cuộc họp, các quan chức tham gia nhất trí rằng vụ thử hạt nhân của Triều Tiên trong tháng 1/2016 và vụ phóng ngày 7/2 đã vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và gây ra các mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh khu vực.

Trong cuộc họp trên, Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách các vấn đề an ninh châu Á và Thái Bình Dương David Shear đã nhắc lại cam kết mạnh mẽ của Washington đối với an ninh của hai nước đồng minh châu Á này.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc còn được dẫn lời cho biết đại diện các nước tái khẳng định rằng vụ phóng của Triều Tiên là một “hành động khiêu khích không thể chấp nhận được” và nhất trí sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác để chia sẻ thông tin về tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên.

TTXVN/Tin tức
Hải quân Hàn Quốc bắn cảnh cáo tàu Triều Tiên
Hải quân Hàn Quốc bắn cảnh cáo tàu Triều Tiên

Theo AFP, ngày 8/2, Hải quân Hàn Quốc đã bắn cảnh cáo một tàu tuần tra Triều Tiên vượt qua Đường ranh giới phía Bắc (NLL) trên biển Hoàng Hải, một ngày sau khi Bình Nhưỡng tiến hành phóng tên lửa tầm xa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN