Hàn-Mỹ-Nhật họp khẩn đối phó với kế hoạch phóng tên lửa của Triều Tiên

Ngày 5/2, các quan chức quốc phòng của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã tiến hành hội nghị truyền hình nhằm chia sẻ thông tin tình báo chuẩn bị đối phó với kế hoạch phóng tên lửa tầm xa của Triều Tiên.

Một quan chức quân đội Hàn Quốc cho biết các quan chức ba nước đã chia sẻ thông tin tình báo, đồng thời đánh giá tình hình liên quan đến kế hoạch phóng tên lửa sắp tới của Bình Nhưỡng.

Trước đó, Triều Tiên đã thông báo kế hoạch phóng tên lửa mang một vệ tinh quan sát Trái Đất lên quỹ đạo trong khoảng thời gian từ ngày 8-25/2. Dự báo phần đầu của tên lửa sẽ rơi xuống biển Hoàng Hải ngoài khơi bờ biển phía Tây Hàn Quốc và phần đuôi sẽ rơi xuống vùng biển phía Tây đảo Jeju của nước này.

Để phát hiện và theo dõi đường đi của tên lửa này, Hàn Quốc đã triển khai nhiều phương tiện giám sát và cảnh báo. Nhật Bản cũng đặt đặt các lực lượng chức năng trong tình trạng báo động. Bộ Quốc phòng hai nước tuyên bố sẽ bắn hạ mọi tên lửa đe dọa lãnh thổ quốc gia.

Cuộc họp trên giữa Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản được tổ chức trong khuôn khổ các thỏa thuận chia sẻ thông tin tình báo được ba nước ký vào cuối năm 2014. Theo đó, thỏa thuận được ký giữa Seoul và Washington, giữa Tokyo và Washington. Tuy nhiên, giữa Seoul và Tokyo không có thỏa thuận này, do đó thông tin tình báo của hai nước láng giềng Đông Bắc Á chỉ có thể chia sẻ qua Mỹ.

TTXVN/Tin Tức
Nhật Bản thử hệ thống báo động Triều Tiên phóng tên lửa
Nhật Bản thử hệ thống báo động Triều Tiên phóng tên lửa

Ngày 5/2, Cơ quan Cứu hỏa và Quản lý thảm họa của Nhật Bản (FDMA) đã tiến hành một cuộc diễn tập hệ thống có thể được sử dụng để báo động nhà chức trách địa phương về một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN