Hàn-Mỹ tập trận phòng không lớn nhất lịch sử

Ngày 10/4, Hàn Quốc và Mỹ đã bắt đầu cuộc tập trận trên không quy mô lớn có tên gọi "Max Thunder" (Sấm sét cực đại) nhằm tăng cường khả năng phối hợp giữa không quân hai nước.

Cuộc tập trận "Max Thunder", được tổ chức 2 lần trong năm, sẽ kéo dài tới ngày 25/4 với sự tham gia của 103 máy bay cùng 1.400 binh sĩ hai nước. Trong số các máy bay tập trận có phi đội máy bay chiến đấu phản lực F-15K và máy bay chiến đấu KF-16 của Hàn Quốc. Về phía Mỹ có các máy bay F-15, F-16s, FA-18 và EA-18.

Đội bay "Đại bàng Đen" của Lực lượng Không quân Hàn Quốc bay biểu diễn ở khu vực tây nam nước này ngày 4/4. Ảnh: YONHAP-TTXVN


Cuộc tập trận sẽ được tiến hành tại nhiều địa điểm khác nhau trên toàn lãnh thổ Hàn Quốc nhằm tăng cường khả năng chiến đấu và phối hợp giữa lực lượng không quân hai nước. "Max Thunder" sẽ xoay quanh "những kịch bản thực tế", mô phỏng trường hợp tiến hành một cuộc chiến tranh tổng lực trong đó có các cuộc tấn công cần độ chính xác cao nhằm vô hiệu hóa hệ thống phòng không của đối phương.

Cuộc tập trận gần đây nhất, được tổ chức vào tháng 10-11/2013, có sự tham gia của 97 máy bay cùng khoảng 1.000 binh sĩ hai nước.

Hiện tại, Hàn Quốc và Mỹ cũng đang tiến hành song song hai cuộc tập trận thường niên, mang tên "Key Resolve" (Giải pháp then chốt) và "Foal Eagle" (Đại bàng non) nhằm đánh giá khả năng phòng thủ tác chiến. Hai cuộc tập trận này kéo dài từ cuối tháng 2 đến ngày 18/4 tới.

Các cuộc tập trận của quân đội Hàn Quốc và Mỹ diễn ra trong bối cảnh tình hình Bán đảo Triều Tiên căng thẳng. Nhằm phản đối các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn, CHDCND Triều Tiên đã tiến hành hàng loạt vụ phóng tên lửa tầm ngắn và một vụ phóng tên lửa tầm trung hôm 26/3. Căng thẳng ngày càng gia tăng sau vụ nã pháo ngày 31/3 giữa Hàn Quốc và Triều Tiên sau khi khoảng 100 quả đạn pháo của quân đội Bình Nhưỡng rơi xuống hải giới giữa hai bên ở Hoàng Hải. Ngoài ra, Triều Tiên cũng tuyên bố có thể tiến hành một vụ thử hạt nhân "kiểu mới", động thái vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản.


TTXVN/Tin tức

Hàn Quốc cảnh báo Triều Tiên sẽ phải trả giá
Hàn Quốc cảnh báo Triều Tiên sẽ phải trả giá

Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-se đã cảnh báo Triều Tiên rằng nếu Bình Nhưỡng tiến hành thêm vụ thử hạt nhân nữa thì sẽ phải trả một cái giá "ngoài sức tưởng tượng"

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN