Hành trình thám hiểm Nam Cực dài nhất thế giới

Hai nhà thám hiểm người Bỉ Dixie Dansercoer và Sam Deltour (ảnh) đã quyết định lập kỷ lục thế giới về hành trình thám hiểm Nam Cực dài nhất thế giới mà không cần phương tiện hỗ trợ bên ngoài. Họ dự định sẽ vượt 6.000 km trong 100 ngày xuyên Nam Cực bắt đầu từ ngày 4/11/2011.

Họ muốn lợi dụng sức gió để đẩy xe trượt tuyết có gắn những cánh diều lớn. Nhờ đó, họ có thể sẽ đi được tới 300 km mỗi ngày để phá kỷ lục thế giới hiện tại của một nhà thám hiểm Na Uy - người đã vượt 4.800 km trong 90 ngày.

Nhà thám hiểm Dansercoer cho biết, họ sẽ không thể nào phá vỡ được kỷ lục thế giới nếu tự mình kéo xe trượt tuyết. Hai nhà thám hiểm mỗi người sẽ mang theo một xe trượt tuyết nặng 190 kg đựng đồ ăn, lều, diều và các thiết bị khoa học. Trong hành trình, họ sẽ đo sức gió và cung cấp thông tin về chất lượng băng cho các nhà khoa học đang nghiên cứu về biến đổi khí hậu ở Bỉ.

Điều quan trọng là hai nhà thám hiểm sẽ không nhận thêm đồ ăn và hỗ trợ từ bên ngoài. Mỗi người sẽ mang đủ khẩu phần ăn cần cho mỗi ngày để hoàn thành chuyến đi đầy thử thách. Họ dự định tới Nam Cực vào ngày 14/12/2011 - ngày mà cách đây 100 năm nhà thám hiểm Na Uy Roald Amundsen đã trở thành người đầu tiên đặt chân đến Nam Cực.

Thùy Dương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN