Hàng triệu trẻ em tha hương vì xung đột và thiên tai

Gần ¼ trẻ em trên thế giới sống tại các quốc gia có xung đột hoặc bị ảnh hưởng của thảm họa.

Trẻ em Iraq tại trại tị nạn ở Tall al-Zarka sau khi sơ tán khỏi khu vực chiến sự ở Mosul ngày 3/12. Ảnh: AFP/TTXVN

Đó là con số được người phát ngôn Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) Christophe Boulierac nhấn mạnh trong buổi họp báo ngày 9/12 tại Geneva. Theo thống kê của UNICEF, khoảng 535 triệu trẻ em, tức gần 1 trên 4 trẻ em trên thế giới, sống tại các quốc gia bị ảnh hưởng bởi xung đột hoặc thảm họa, bởi các em không nhận được chăm sóc y tế, giáo dục tốt, dinh dưỡng sạch và được bảo vệ đúng mức.

Trong tổng số hơn 500 triệu trẻ em đó, khu vực Cận Sahara ở châu Phi chiếm tới ¾, tức 393 triệu em, sau đó là tới vùng Trung Đông và Bắc Phi, nơi chiếm khoảng 12% tổng số trẻ em bị ảnh hưởng. Dưới tác động của các cuộc xung đột, thảm họa thiên nhiên, các em buộc phải rời bỏ nhà cửa, mắc kẹt đằng sau các giới tuyến trong tình cảnh đối mặt với bệnh tật, bạo lực và bị bóc lột.

Riêng tại Syria nơi xung đột đang tiếp tục leo thang, số trẻ em sống tại các khu vực bị vây hãm đã tăng lên gấp đôi trong vòng gần một năm qua. UNICEF cho hay gần nửa triệu trẻ em Syria đang phải sống tại 16 khu vực bị vây hãm, nơi cứu trợ nhân đạo và các dịch vụ cơ bản không thể tiếp cận.

Tại Nam Nigeria, trong gần 1.8 triệu người phải rời bỏ nhà cửa thì có 1 triệu trẻ em. Còn ở Afghanistan, một nửa trong số trẻ em tới tuổi học tiểu học không được đến lớp và ở các khu vực xung đột cứ 3 trường thì có 1 trường phải đóng cửa.

Trẻ em cũng là nạn nhân đầu tiên của các thảm họa thiên nhiên. Gần hai tháng sau bão Matthew tại Haiti, vẫn có gần 90.000 trẻ cần được trợ giúp.

UNICEF cảnh báo tình trạng tồi tệ mà các em nhỏ phải đối mặt hiện nay đang đe dọa làm xói mòn những tiến bộ đạt được trong những thập kỷ gần đây. Các số liệu trên được công bố trong bối cảnh UNICEF chuẩn bị kỷ niệm 70 năm ngày thành lập, 11/12/2016 - Tổ chức được thành lập nhằm đem lại sự trợ giúp và hy vọng cho trẻ em trên toàn thế giới.

Duy Thái (P/v TTXVN tại Geneva)
Rocket trúng trường học ở Aleppo, 7 trẻ em thiệt mạng
Rocket trúng trường học ở Aleppo, 7 trẻ em thiệt mạng

Ít nhất 8 người, trong đó có 7 trẻ em, đã thiệt mạng và 32 người bị thương ngày 20/11 khi phiến quân Syria nã rocket trúng vào một trường học tại khu vực hiện do chính phủ kiểm soát ở phía Tây thành phố Aleppo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN