Hàng trăm tay súng bao vây căn cứ bộ binh Ukraine ở Crưm

Hãng tin AP cho biết hàng trăm tay súng lạ mặt đã vừa bao vây bên ngoài căn cứ bộ binh của Ukraine ở thành phố Privolnoye của khu vực Crimea (Crưm).     

Theo các nhà báo, có ít nhất 13 xe tải chở quân, trong đó mỗi xe chở 30 lính, và 4 xe bọc thép có trang bị nhiều súng máy. Những xe "mang biển số Nga" này đã bao vây căn cứ trên và ngăn không cho binh lính Ukraine ra vào.     

Cùng ngày, cảnh sát Moskva đã bắt giữ hàng chục người phản đối can thiệp quân sự vào Ukraine sau khi Tổng thống Vladimir Putin giành được sự ủng hộ từ các nghị sĩ đối với việc triển khai binh sĩ đến Ukraine.      

Đụng độ giữa người biểu tình ủng hộ Nga và chính phủ mới tại Kiev ngày 1/3.


Theo Hãng tin Interfax, 40 người đã bị bắt do "cố tình vi phạm trật tự công cộng" trong một cuộc biểu tình gần Bộ Quốc phòng ở trung tâm thủ đô Moskva. Còn theo nhóm nhân quyền Ovdinfo, số người bị bắt là 100 người.     

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 2/3 đã bày tỏ vô cùng quan ngại trước những diễn biến ở Ukraine và hối thúc tổ chức đàm phán để tìm giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng này. Còn Giáo hoàng Francis cũng kêu gọi tất cả các bên ở Ukraine vượt qua "bất đồng", đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế xúc tiến đối thoại.     

Trong khi đó, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius đề nghị ngừng các cuộc họp trù bị trước thềm hội nghị Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G-8) ở Sochi nhằm gia tăng sức ép đối với Nga trong việc tháo ngòi nổ cuộc khủng hoảng ngày càng leo thang tại Ukraine.


TN



Ukraine hiệu triệu toàn bộ quân dự bị
Ukraine hiệu triệu toàn bộ quân dự bị

Binh sĩ Các Lực lượng vũ trang Ukraine đóng tại Crimea (Crưm) đang rời đơn vị và đồng loạt nộp đơn từ nhiệm. Trong khi đó, chính phủ lâm thời Ukraine đã hiệu triệu toàn bộ quân dự bị, đồng thời đặt lực lượng vũ trang vào tình trạng sẵn sàng chiến đấu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN