Hàng trăm người xếp hàng hiến máu cứu các nạn nhân vụ khủng bố ở Moskva

Hàng trăm người đã xếp hàng bên ngoài các bệnh viện ở thủ đô Moskva (Moscow) để chờ hiến máu cho các nạn nhân bị thương trong vụ tấn công khủng bố tại tổ hợp thương mại và biểu diễn Crocus City Hall.

Video người dân xếp hàng chờ hiến máu bên ngoài các bệnh viện ở Moskva (nguồn: RT):

Theo danh sách Sở Y tế Moskva cập nhật, ít nhất 140 người bị thương, trong đó có hàng chục nạn nhân đang trong tình trạng nặng.

Trước đó, ngay sau vụ tấn công, Chủ tịch Duma Thành phố Moskva Alexey Shaposhnikov kêu gọi người dân thành phố hiến mứu cứu các nạn nhân. Bày tỏ trên trang cá nhân Telegram, ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hiến máu khi đây “là vấn đề sinh tử của hàng chục người”. Ông Shaposhnikov cũng đăng một danh sách bao gồm các cơ sở tiếp nhận máu ở Moskva và các cơ sở này sẽ tiếp nhận người đến hiến máu trong 2 ngày cuối tuần.

Hiện số người thiệt mạng đã lên đến hơn 60 người, trong đó có 3 trẻ em, theo theo cập nhật mới nhất vào sáng 23/2 (giờ địa phương).

Trong khi đó, theo Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko, trong số các nạn nhân phải nhập viện, có ít nhất 5 trẻ em trong độ tuổi từ 7 đến 12. Hai em 12 tuổi hiện đang trong tình trạng nghiêm trọng. Chính quyền địa phương cho biết một bé gái 11 tuổi đang trong tình trạng khá nguy kịch do vết thương do đạn bắn, trong khi mẹ em nằm trong số những người thiệt mạng. Thanh tra viên trẻ em Maria Lvova-Belova nói với kênh truyền hình Russia-24 rằng một cậu bé bị vết thương do đạn bắn nằm trong số những đứa trẻ đang được điều trị.

Tối 22/3 theo giờ địa phương, một nhóm người đã lọt vào phòng hòa nhạc ngay trước giờ khai mạc đêm diễn của nhóm nhạc rock “Piknik” nổi tiếng của Nga và nổ súng tự động vào đám đông. Tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng đã thừa nhận đứng sau vụ việc. Nga gọi đây là “cuộc tấn công khủng bố đẫm máu”. Ủy ban Điều tra Liên bang Nga thông báo mở vụ án hình sự liên quan đến cuộc tấn công.

Bảo Hà/Báo Tin tức (Theo RT)
Cựu Tổng thống Nga Medvedev: Khủng bố phải ‘bị tiêu diệt không khoan nhượng’
Cựu Tổng thống Nga Medvedev: Khủng bố phải ‘bị tiêu diệt không khoan nhượng’

Cựu Tổng thống, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Medvedev lên tiếng về vụ tấn công khủng bố nhằm vào Tổ hợp Thương mại và Biểu diễn Crocus City Hall, ngoại ô Moskva.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN